Khi doanh nhân đi học Quản trị… cuộc đời

Xem tin gốc 

Nhịp Cầu Đầu Tư - 23 tháng trước 26 lượt xem 1 tin đăng lại

Khi doanh nhan di hoc Quan tri… cuoc doi

Có thể họ đã học quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị tài chính…, nhưng quản trị cuộc đời thì đây là lần đầu tiên.

Cả 1.000 ghế của phòng hội nghị quốc tế Khách sạn Rex (TP.HCM) sáng hôm đó đã không còn một chỗ trống. Chương trình diễn ra liên tục từ 8h30 - 12h45, không nghỉ giải lao, nhưng khi diễn giả tuyên bố kết thúc, cả ngàn người cùng ồ lên nuối tiếc xen lẫn từng tràng vỗ tay không dứt. Chương trình đào tạo đặc biệt này do Trường Doanh nhân PACE phối hợp với Trường Quản trị cuộc đời LiMA tổ chức vào ngày 18.7.2010. Diễn giả là chuyên gia giáo dục Giản Tư Trung, Chủ tịch sáng lập Tổ chức giáo dục PACE.

“F5” cuộc đời

“Sáng nay chúng ta sẽ không phải học mà cùng nhau F5 cho cuộc đời của mình!”, chuyên gia giáo dục Giản Tư Trung nói. Và ngay lập tức, nhiều cử tọa đã thắc mắc: F5 là gì? Tại sao phải F5? F5 như thế nào?

Ông giải thích: “Chúng ta đang sống hay đang tồn tại? Rốt cuộc là mình sống để làm gì? Mình sẽ sử dụng cuộc đời mình vào việc gì và việc đó có đáng để dùng hay không? Cần phải làm gì để có được một cuộc đời đáng sống, được mọi người mến trọng?… Khi dùng máy tính, F5 là phím tắt của lệnh “làm mới” (refresh). F5 cuộc đời nghĩa là, từ nền tảng lý luận về cuộc đời và con người, mỗi chúng ta sẽ tự nhìn lại mình, cách mình sống, hoài bão, sứ mệnh mình đang theo đuổi, hệ giá trị mà mình tôn thờ xem nó có phù hợp hay không, để rồi tự tin tiếp tục hoặc dũng cảm thay đổi, điều chỉnh”.

Cử tọa, hầu hết là doanh nhân, đứng đầu doanh nghiệp hoặc phụ trách một lĩnh vực trong doanh nghiệp, bị cuốn vào “quy trình F5 cuộc đời” từ những câu hỏi đơn giản, hồn nhiên như thế nào là con người, cuộc đời là gì, thế nào là cuộc đời đáng sống, thế nào là thành công và hạnh phúc, đến những mục tiêu của cuộc đời và làm sao để đạt được những mục tiêu đó. Không một câu trả lời chính thức và hoàn hảo nào được đưa ra, nhưng tất cả học viên đều có được những định hướng rõ ràng để có thể hình thành được đáp án tối ưu cho riêng mình.

“Dùng từ “làm mới” (F5) e là chưa thể nói hết được kết quả của buổi học sáng hôm nay. Theo tôi, phải gọi là “làm lại” hoặc thậm chí là “tái tạo” thì mới thỏa đáng”, một học viên nhận xét về chương trình.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang