Nghị quyết nêu rõ: “Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Những việc làm gương mẫu của những cá nhân đảng viên luôn được nhân dân học tập, làm theo!
Đảng viên gương mẫu mọi việc sẽ êm xuôi
Khi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đưa vào cuộc sống, nếu một đảng viên không hưởng ứng, thậm chí làm trái, cả khu dân cư nơi ấy thường cũng quay lưng với chủ trương chung. Còn nếu như một đảng viên có uy tín đi đầu thực hiện, đồng thời giải thích cho bà con xung quanh thông hiểu, chủ trương - chính sách của trên thường đi vào cuộc sống một cách ngọt ngào.

|
| Đảng viên Chung Thị Gương nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ảnh: T.N |
Trước Tết Nhâm Thìn khoảng 3 tháng, ngành chức năng huyện Cần Đước (tỉnh Long An) triển khai thi công tuyến đường nội thị vào khu 1B - thị trấn Cần Đước. Nhiều người không tin là con đường sẽ hoàn thành trước tết như kế hoạch, vì công trình còn trong giai đoạn vận động các hộ dân hiến đất làm đường, trong khi một số hộ chưa sẵn sàng chấp thuận. Bà Chung Thị Gương - một cư dân của khu phố, đảng viên về hưu - đã tự giác tháo dỡ hàng rào, bàn giao mặt bằng để làm đường ngay sau khi chủ trương được thông báo.
Nhiều hộ xung quanh thấy vậy cũng tự giác làm theo. Có một số hộ chưa “thông”, bà Gương đã trực tiếp đến gặp họ, giải thích về lợi ích của con đường. Một vài hộ gặp khó khăn khi phải tháo dỡ nhà cửa cho làm đường, bà Gương kiến nghị với những cơ quan hữu quan xem xét giải quyết có tình, có lý. Kết quả, công tác giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh hơn sự mong đợi của đơn vị thi công. Nhờ vậy mà họ có đủ thời gian để làm thật kỹ con đường nhựa phẳng lỳ, đưa vào sử dụng vào ngày 20 tết.
Bằng sự gương mẫu, hết lòng vì mọi người của mình, bà thường dàn xếp ổn thỏa các vụ xích mích trong xóm. Thậm chí nhiều gia đình khi cất nhà đã nhờ bà đến “lên đòn tay” với hy vọng gia đình họ sẽ sống trong ngôi nhà mới được an vui nhờ “lộc” của người đảng viên này.
Bí thư đi trước, làng nước theo sau
Khi ông Võ Văn Thét được bầu làm Bí thư Chi bộ ấp Thới Bình (phường An Thới Đông, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), đúng vào thời điểm này, khu vực ấp Thới Bình nằm trong vùng quy hoạch đường hạ và cất cánh của sân bay Cần Thơ. Việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho đường bay đang gặp nhiều khó khăn.
Ông Thét phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều cuộc họp dân để giúp bà con thông hiểu chủ trương của thành phố. Một số hộ chưa “thông”, ông Thét đến tận nhà giải thích thêm. Đồng thời ông đề nghị các ngành hữu quan và nhà đầu tư có chính sách hỗ trợ hợp lý đối với những hộ gặp khó khăn. Về phần mình, ông đã đi đầu bàn giao hơn 8.000m2 đất nằm trong vùng quy hoạch. Làm theo người bí thư chi bộ, chỉ trong thời gian ngắn, tất cả hơn 200 hộ dân đã đồng ý nhận tiền đền bù để bàn giao hơn 60ha đất thực hiện dự án.
Ông Thét còn đi đầu vận động nhân dân đóng góp xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, như: Vận động nhân dân đóng góp hơn 200 triệu đồng, hiến đất và tham gia hàng ngàn ngày công để mở rộng đường Y Tế - Rạch Chùa; nâng cấp tuyến đường vàm Bà Lý - Cựa Gà... Ông Thét cũng gần gũi, động viên bà con trong khu phố nói không với với các tệ nạn, nhờ vậy mà nạn cờ bạc, đá gà, nhậu nhẹt bê tha ở vùng ven thành phố này cũng dần được đẩy lùi.
Trung Ngôn