Premiership hiện nay không chỉ bùng nổ về số lượng bàn thắng mà còn thay đổi về chất. Những mùa giải trước đây, mẫu tiền đạo ảo có rất nhiều đất diễn ở giải Ngoại hạng. Các cầu thủ nửa tiền đạo, nửa tiền vệ như Cristiano Ronaldo, Gerrard… thường xuyên có mặt trong nhóm những người ghi nhiều bàn thắng nhất. Thế nhưng, tình thế hiện nay đã thay đổi. Cả 5 cầu thủ dẫn đầu danh sách dội bom ở thời điểm này đều là các chân sút thường xuyên chơi cao nhất trên hàng công. Điều đó phần nào cho thấy sự thay đổi về tư duy chơi bóng của các CLB Premiership. Trước đây, M.U chủ yếu dựa vào khả năng di chuyển cùng việc hoán đổi vị trí liên tục giữa các cầu thủ trên hàng công để tạo đột biến. Còn hiện tại, Rooney thường xuyên có mặt trong khu vực 16m50 nhận các đường chuyền từ đồng đội. Lối chơi này đã cho thấy sự hiệu quả khi M.U là một trong những đội bóng ghi bàn nhiều nhất Premiership và Rooney dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”.
Rooney (áo sẫm) đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” mùa này
Trong số 802 bàn thắng của giải Ngoại hạng, có tới 174 bàn được thực hiện trong 15 phút cuối (chiếm 21,7%). Đây cũng là quãng thời gian đóng vai trò quyết định đối với sự thành bại của mỗi đội bóng. Không phải ngẫu nhiên mà 4 đội “nổ súng” nhiều nhất 15 phút cuối trận đều hiện diện trong Top 4 Premiership 2009/10. Còn những đội nhiều khả năng xuống hạng như Burnley hay Hull City có điểm chung là cùng để thủng lưới vô tội vạ tại khoảng thời gian này.
ể từ khi Premiership rút xuống còn 20 đội, mùa giải mà các CLB ghi nhiều bàn thắng nhất là 1999/2000. Thời điểm đó đã có 1.060 bàn thắng được thực hiện tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Premiership 2009/10 hoàn toàn có thể chạm cột mốc này nếu như tiếp tục duy trì tỷ lệ 2,78 bàn/trận. Những người yêu mến giải Ngoại hạng thậm chí có thể mơ về một kỷ lục mới, bởi trong giai đoạn cuối mùa, sân cỏ xứ Sương mù thường có nhiều bàn thắng hơn thường lệ.
HLV Roberto Mancini: Mơ về Azzurri
Đến thời điểm này, HLV Roberto Mancini vẫn còn 3 năm hợp đồng với Man City. Song rất có thể nhà cầm quân này sẽ không ở lại sân City of Manchester lâu đến thế. Theo tờ Telegraph, Mancini thuộc nhóm ứng viên cho chiếc ghế HLV đội tuyển Italia trong tương lai. Hiện tại, Azzurri vẫn do Marcello Lippi dẫn dắt. Song Gã đầu bạc sẽ từ nhiệm sau khi VCK World Cup 2010 kết thúc. LĐBĐ Italia (FIGC) dự định sẽ công bố danh tính người kế vị trước khi Azzurri lên đường sang Nam Phi. Ngoài Mancini, danh sách ứng viên còn có cả Cesare Prandelli (Fiorentina) và Alberto Zaccheroni (Juventus).
Hiện tại, Mancini đang nhận được chế độ đãi ngộ khá tốt ở Man Xanh. Song điều đó không có nghĩa là nhà cầm quân này sẽ chẳng “dứt áo ra đi” nếu như FIGC chính thức đề nghị. Huấn luyện Azzurri là một công việc vô cùng đặc biệt. Nó có sức hút rất lớn với mọi HLV Italia. Chủ tịch FIGC Giancarlo Abete tin rằng sức cám dỗ từ chiếc ghế HLV đội tuyển Italia sẽ khiến Mancini hồi hương.
Trong một diễn biến khác, Man City đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng với Shaun Wright-Phillips. Rất có thể mọi việc sẽ hoàn tất trước khi mùa giải kết thúc. Hai bên hiện chỉ vướng mắc một vài chi tiết về tài chính. Hiện tại, cầu thủ chạy cánh phải này đang nhận lương 75.000 bảng/tuần, một con số khá khiêm tốn so với mức thu nhập của các đồng nghiệp ở City of Manchester.
