Do xây trên miếng đất dài và hẹp, nhà chỉ có thể phát triển theo chiều dọc; chính vì thế, phần trệt chia làm hai: tầng dưới để xe và tầng lửng dành cho thuê. Kiến trúc sư đã cố gắng kết hợp hai dạng cầu thang đi bộ và thang máy. Cầu thang bộ ở phía sau nhà dẫn lên lầu 1 và từ đây thang máy đi lên các lầu cao hơn. Cách bố trí như vậy vừa đáp ứng nhu cầu của chủ nhân vừa tiết kiệm diện tích cho giao thông.
Phần gia đình sinh sống nằm ở phía trên bao gồm tầng lầu 3 và một phần sân thượng. Việc bố trí các không gian sinh hoạt không dễ vì diện tích, nhưng ở đây đã được giải quyết ổn thỏa.
Tầng lầu 3 gồm hầu hết các khu vực sinh hoạt chủ yếu: một phòng ngủ dành cho hai thành viên nhỏ của gia đình, phần còn lại là phòng ngủ của người lớn và phòng khách kiêm nơi giải trí. Giữa phòng khách và phòng ngủ được ngăn cách khéo léo bởi phòng vệ sinh, nối nhau bằng một hành lang.
Cách thiết kế này khiến cho phòng ngủ vẫn giữ được tính riêng tư. Để tận dụng ánh sáng tự nhiên làm sáng hành lang và phòng vệ sinh, phái trên trần có bố trí một hồ cá, ánh sáng xuyên xuống bên dưới và chiều qua vách gạch kính làm sáng bên trong.
Trên tầng thượng bố trí bếp và phòng ăn nhìn ra khoảng sân đầy xây xanh. Sự tiện nghi vẫn đầy đủ cho một gia đình mà không có cảm giác bị chật hẹp.
Chủ nhân cho rằng "xoay xở" để sống như vậy cũng vừa đủ và tiện nghi, mà vẫn đạt hiệu quả về kinh tế.
Theo Anh Đài
