Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô

Sáng 21-5, tại Hà Nội, gần 1.200 đại biểu đại diện các tập thể, các điển hình tiên tiến của các đơn vị, các học sinh có thành tích xuất sắc của Thủ đô đã có mặt tại 'Lễ tuyên dương khen thưởng các tập thể, các nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô năm học 2014-2015'.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao bằng khen cho các học sinh đoạt giải quốc tế của TP Hà Nội. Ảnh: Lê Hà

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao bằng khen cho các học sinh đoạt giải quốc tế của TP Hà Nội. Ảnh: Lê Hà

Trong 5 năm vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thủ đô đã có những đổi mới và đạt được thành tích nổi bật về nhiều mặt và ở mọi cấp học. Tới nay, toàn thành phố có gần 1,7 triệu học sinh với 2.574 đơn vị trường học, về cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Giai đoạn vừa qua, Hà Nội đã xóa 6.500 phòng học tạm, phòng học xuống cấp, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về cơ sở vật chất và chất lượng dạy học giữa các vùng miền.

Ở bậc học mầm non, từ 98 trường đạt chuẩn quốc gia, sau 5 năm, đến nay Hà Nội đã có 260 trường. Từ cuối 2013, Hà Nội được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Giáo dục phổ thông đạt 100% học sinh 6 tuổi vào lớp 1. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt trung bình 97,3% và số học sinh vào đại học , đỗ thủ khoa luôn đạt mức cao. Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế, học sinh của Hà Nội luôn đạt thành tích xuất sắc. Trong 5 năm qua, Hà Nội có 8.211 học sinh cấp THPT đạt giải học sinh giỏi cấp TP, 664 học sinh đạt giải quốc gia với 41 giải nhất, 44 giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế…

Với nhiều thành tích xuất sắc, trong giai đoạn 2010-2015, ngành GD-ĐT Hà Nội đã hai lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất; nhiều đơn vị, cá nhân được khen thưởng với thành tích xuất sắc: Danh hiệu Anh hùng lao động; Huân chương Độc lập; Huân chương Lao động; Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND TP…

Tại buổi lễ, nhiều đơn vị, tập thể tiêu biểu cho các ngành học, cấp học có thành tích xuất sắc đã được biểu dương như: Trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội – là đơn vị luôn đi đầu, làm điểm các chuyên đề của bộ, sở; Trường Mầm non Tân Hưng (Sóc Sơn) - một trong hai trường tiêu biểu toàn quốc về mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ; Trường Mầm non Hoa Sữa (Long Biên), Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị, Trường Mầm non Yên Sở (Hoài Đức), Trường Tiểu học Đông Ngạc B (Bắc Từ Liêm), Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Hai Bà Trưng), Trường Tiều học Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm), Trường Tiểu học Bình Minh A (Thanh Oai)…Những trường ở tốp đầu về chất lượng dạy và học với nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi được biểu dương: Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hoàn Kiếm). Khối THPT có các trường được biểu dương vì thành tích nổi bật, khẳng định về chất lượng như: Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT Việt Đức, THPT Sơn Tây, THPT Cổ Loa, THPT Trần Nhân Tông, THPT Đào Duy Từ, THPT Nhân Chính…

Nhiều nhà giáo giỏi nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu được biểu dương: Cô giáo Lê Thị Ngọc Hà (Trường THPT Hà Nội – Amsterdam); cô giáo Hàn Thu Thủy (Trường THPT Hà Nội – Amsterdam); thầy giáo Dương Mạnh Tường (Trường THCS Giảng Võ)…

Bên cạnh những gương mặt có thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế: Vũ Thanh Trung Nam, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Tuấn Việt, Hoàng Trường Giang, Quách Hoàng Nhi, Nguyễn Tuấn Kiệt, Mai Đặng Quân Anh, Đinh Anh Dũng…nhiều tấm gương có nghị lực vượt lên hoàn cảnh để có thành tích học tập tốt cũng được biểu dương như: Hoàng Lê Trà My, Khuất Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hoài Nam….

LÊ HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/giaoduc/tin-tuc/item/26397402-khen-thuong-cac-tap-the-ca-nhan-dien-hinh-tien-tien-va-hoc-sinh-gioi-tieu-bieu-thu-do.html