Khánh thành mái che hiện vật di tích Điện Biên Phủ

Ngày 8/6, tại di tích lịch sử Hầm Đờ Cát, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình mái che hiện vật ngoài trời khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

Thăm quan mái che và di tích Hầm Đờ Cát. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/Vietnam+)

Công trình mái che hiện vật ngoài trời di tích lịch sử Điện Biên Phủ trị giá 8,2 tỷ đồng, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội ủng hộ kinh phí và trực tiếp thi công. Đây là công trình được xây dựng nhằm gìn giữ, bảo quản lâu dài các hiện vật trong chiến tranh chống thực dân Pháp ở Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đang nằm ngoài trời, bị xuống cấp do phơi nắng, phơi mưa giữa thiên nhiên.
Công trình chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 25/20-25/4/2012 gồm 12 mái che tại chín địa điểm thuộc hai phường Mường Thanh và Thanh Trường (thành phố Điện Biên Phủ) để bảo quản các hiện vật gồm bảy khẩu pháo, bốn chiếc xe tăng và mảnh xác máy bay của quân đội viễn chinh Pháp bị ta thu giữ, phá hủy. Các mái che hiện vật gồm móng cột bêtông, cột và dàn mái thép, mặt nền lát đá Granite, mái kính cường lực với chiều cao 3,2m...
Giai đoạn hai từ ngày 6/3-8/6/2013 gồm hai hạng mục là mái che di tích lịch sử Hầm Đờ-Cát và mái che khẩu pháo 155mm của Quân đội viễn chinh Pháp tại khu Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đặc biệt, hạng mục mái che Hầm Đờ Cát được thiết kế đồ sộ kiểu vòm với hệ thống khung thép ống đường kính 273mm, dày 10mm, mái che được lợp bằng tấm lợp thông minh.
Với hệ thống khung thép kiên cố và mái che cho phép ánh sáng xuyên qua, hệ thống mái che hiện vật ngoài trời vừa đảm bảo việc bảo quản hiện vật chống mưa, nắng, vừa đảm bảo đủ ánh sáng và diện tích cho khách tham quan, không làm ảnh hưởng nhiều tới nguyên trạng của các di tích.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo mỗi doanh nghiệp của thành phố đăng ký tham gia hỗ trợ kinh phí, xây dựng các công trình văn hóa-xã hội tại các địa phương trong cả nước.
Công trình trên là sự tri ân của nhân dân thủ đô Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đối với công lao của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố quyết định gắn biển công trình, trao tặng Bằng chứng nhận Công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013).
Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao tặng Bằng khen cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và thực hiện công trình.
Ngoài Công trình mái che hiện vật ngoài trời di tích lịch sử Điện Biên Phủ, Tổng công ty Handico đã hỗ trợ kinh phí và trực tiếp thi công Trường Mầm non số 2 Sam Mứn, huyện Điện Biên với tổng kinh phí 10 tỷ đồng. Hiện công trình đã hoàn thành và được bàn giao./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/khanh-thanh-mai-che-hien-vat-di-tich-dien-bien-phu/20136/201333.vnplus