Khánh thành cột mốc đại 113 khu vực cửa khẩu quốc tế Tây Trang – Pang Hốc

Xem tin gốc 

Báo Biên phòng - 28 tháng trước 26 lượt xem

Ngày 30/3, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Tây Trang – Pang Hốc, Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Điện Biên và Phoong Sa Ly (nước CHDCND Lào) long trọng tổ chức lễ khánh thành cột mốc đại số 113, biên giới Việt – Lào. Các đồng chí: Mùa A Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Viết Bính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên; Pheng Ly Na Vông, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phoong Sa Ly; lãnh đạo các huyện biên giới 2 tỉnh Điện Biên và Phoong Sa Lỳ cùng đông đảo nhân dân các dân tộc 2 bên biên giới dự lễ khánh thành.

Mốc 113 là một trong 26 mốc trên tuyến biên giới Việt Lào được tỉnh Điện Biên và tỉnh Phoong Sa Ly triển khai xây dựng trong năm 2009 theo kế hoạch của Chính phủ 2 nước. Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và sự nỗ lực của Ban chỉ đạo và các ngành chức năng tỉnh Điện Biên và Phoong Sa Ly đã hoàn thành công tác quy hoạch, triển khai xây dựng 28 mốc, vượt 2 mốc so với kế hoạch giao. Trong đó, mốc số 113 được xây dựng tại cửa khẩu Tây Trang – Pang Hốc với quy mô mốc đại đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật; gắn xây dựng mốc với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu và nâng cao năng lực vận chuyển của tuyến đường giao thông liên vận quốc tế Điện Biên – Mường Khoa.

Năm 2010, tỉnh Điện Biên và Phoong Sa Ly được Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc 2 Nhà nước Việt Nam – Lào giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện triển khai xây dựng 30 cột mốc trên tuyến biên giới chung thuộc địa bàn 2 tỉnh. Đây là nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng hết sức nặng nề, vất vả, đòi hỏi sự nỗ lực và phấn đấu cao độ của Ban chỉ đạo và đội cắm mốc 2 tỉnh.

Việc tôn tạo, tăng dầy hệ thống mốc giới sẽ là cơ sở để nhân dân 2 nước xác định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, làm căn cứ pháp lý cho việc quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch ổn định phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, đặc biệt là tại khu vực biên giới, cửa khẩu 2 tỉnh Điện Biên – Phoong Sa Ly nói riêng; 2 nước Việt Nam – Lào nói chung.

Theo Báo ĐBP

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang