Khánh thành cầu Rạch Rộp trên tuyến đường bắc - nam TP.HCM

Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước hôm qua 31.1 chính thức đưa vào sử dụng cầu Rạch Rộp (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư 161 tỉ đồng.

Đây là cây cầu quan trọng vì nằm trên tuyến đường trục bắc - nam của TP.HCM, bắc qua rạch Rộp, từ nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, đi qua khu công nghiệp Hiệp Phước vào khu cảng hạ lưu Hiệp Phước và sau cùng kết nối với tuyến đường vành đai 4.

Cầu Rạch Rộp 1 hoàn thành sẽ đưa khu công nghiệp Hiệp Phước vào hệ thống giao thông khu vực.

Cầu chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là 1 cầu bên trái tuyến đường trục bắc - nam được đưa vào sử dụng ngày 31.1; giai đoạn 2 là 1 cầu bên phải với quy mô tương tự giai đoạn 1, hiện đang xin chủ trương của UBND TP.HCM để tiếp tục đầu tư. Cầu Rạch Rộp giai đoạn 1 có tổng chiều dài 420 m, rộng 18,2 m, 4 làn xe.

N.T.Tâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/khanh-thanh-cau-rach-rop-tren-tuyen-duong-bac-nam-tphcm-664176.html