Khánh Hòa: Nhà máy nước sạch cũng bị nhiễm độc

Suối Gia Ôi uốn mình ôm trọn thị trấn Tô Hạp. Từ bao đời, con suối này là nguồn cung cấp nước sinh hoạt gần 1.000 hộ dân ở thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Trung và xã Ba Cụm Bắc huyện Khánh Sơn. Thế nhưng hiện nay suối Gia Ôi đang bị “bức tử” bởi một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật từ việc canh tác nông nghiệp của người dân ở khu vực thượng nguồn. Tình trạng trên đe dọa sự sống còn của Nhà máy nước Tô Hạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/khanh-hoa-nha-may-nuoc-sach-cung-bi-nhiem-doc-401934.bld