Khẳng định vai trò chủ lực đối với phát triển kinh tế “Tam nông”

Xem tin gốc 

Tamnhin.net - 5 tháng trước 28 lượt xem

(Tamnhin.net) - Trải qua hơn 23 năm xây dựng và trưởng thành, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hiện là Ngân hàng Thương mại – Định chế tài chính lớn nhất Việt Nam. Agribank hiện có tổng tài sản trên 500.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đạt trên 483.000 tỷ đồng, tổng dư nợ trên 420.000 tỷ đồng, với hơn 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch, gần 4,2 vạn nhân viên, là đối tác tin cậy của trên 3 vạn doanh nghiệp, gần 10 triệu hộ sản xuất, hàng ngàn đối tác trong và ngoài nước.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, Agribank luôn tiên phong thực thi nghiêm túc, hiệu quả mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, là công cụ quan trọng của Chính phủ trong việc thực thi chính sách kinh tế, chính sách tiền tệ. Agribank hiện đang tích cực triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, khẳng định vai trò chủ lực đối với phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nguồn vốn dành cho “Tam nông” luôn chiếm 70%/tổng dư nợ của Agribank. Mới đây, Agribank bổ sung 15 ngàn tỷ đồng cho vay thu mua chế biến lương thực, thủy sản, cà phê xuất khẩu, sản xuất mùa vụ v.v…

Cùng với việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Agribank luôn coi trọng mở rộng, khai thác có hiệu quả mối quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)… cùng nhiều đối tác, doanh nghiệp trong khu vực và quốc tế thông qua triển khai thành công và hiệu quả nhiều dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, Agribank đã triển khai trên 100 dự án với tổng vốn trên 5 tỷ USD. Agribank hiện duy trì quan hệ đại lý với 1.065 ngân hàng tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ; mở rộng mạng lưới vươn ra nước ngoài với Chi nhánh đầu tiên tại Campuchia.

Với mục tiêu mang lại sự tiện lợi và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, Agribank không ngừng phát triển những sản phẩm dịch vụ mới áp dụng khoa học công nghệ hiện đại có tốc độ nhanh, chất lượng cao với nhiều tiện ích. Chính những ưu việt đó đã thu hút sự lựa chọn của đông đảo khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Đối với kênh phân phối sản phẩm dịch vụ Internet Banking, Agribank cho ra mắt hàng loạt sản phẩm dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như: Vấn tin, sao kê, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn. Đối với kênh phân phối sản phẩm dịch vụ Mobile Banking, Agribank phát triển sản phẩm nạp tiền cho thẻ Game; VnMart (Ví điện tử); APayBill. Đối với huy động vốn, cho ra mắt sản phẩm “Tiết kiệm học đường” kết hợp nhiều dịch vụ và kênh phân phối dịch vụ. Trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và các sản phẩm dịch vụ truyền thống thuộc thế mạnh, Agribank tập trung phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại, tạo ưu thế cạnh tranh, bứt phá vượt lên trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam trong lĩnh vực phát triển chủ thẻ như: Cho ra mắt sản phẩm Thẻ Lập nghiệp, Thẻ học đường; Thẻ sinh viên, thẻ công chức kết hợp với với thẻ ATM. Đối với kết nối thanh toán trong nước, cùng với việc tiếp tục quản lý tốt sản phẩm Thanh toán hóa đơn; Gửi, rút tiền nhiều nơi, Agribank cho ra mắt sản phẩm thanh toán, rút tiền qua Banknetvn, Internet Banking…

Là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, Agribank luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Đối với mỗi cán bộ, viên chức Agribank, “thương yêu, đùm bọc, giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn” luôn là truyền thống quý báu và là đạo lý của dân tộc Việt Nam nói chung, văn hóa Agribank nói riêng. Tình cảm cao quý đó đã đ¬ược nhân lên gấp nhiều lần, v¬ượt ra khỏi phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, trở thành một phong trào rộng lớn ngoài xã hội. Toàn thể cán bộ, viên chức Agribank đã tích cực tham gia phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “ủng hộ ng¬ười nghèo”, …Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ các huyện nghèo giảm nghèo nhanh và bền vững, Agribank hỗ trợ hai huyện Tủa Chùa và Muờng Ảng (Điện Biên) 160 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2010, quỹ từ thiện do cán bộ, viên chức đóng góp là 27.400 triệu đồng, số lũy kế là 144.646 triệu đồng...Đồng hành cùng chương trình "Dấu ấn tuổi xuân lần thứ 2 năm 2011" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Hội cựu TNXP vừa tổ chức Agribank ủng hộ 1.000 sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Dự kiến 30 căn nhà tình nghĩa và 950 xuất quà Tết sẽ được trao vào chương trình “Xuân ấm tình yêu thương” tổ chức vào trước Tết Nguyên đán 2011, trị giá 2 tỷ đồng, cho các cựu nữ TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, đặc biệt là những người bị nhiễm chất độc màu da cam, bệnh tật nghèo khó, các bà, các chị sống cô đơn. Để kịp thời hỗ trợ bà con tại các tỉnh gặp lũ khắc phục khó khăn do thiên tai, Agribank cũng vừa ủng hộ 1,1 tỷ đồng cho các tỉnh cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt…

Với nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng Agribank thành ngân hàng hiện đại, hội nhập quốc tế phù hợp với yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước có khả năng cạnh tranh, giữ vững vai trò chủ đạo, chủ lực trên trên thị trường tiền tệ, tín dụng ở nông thôn, đáp ứng các nhu cầu vốn vay có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp; cung ứng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, hoạt động kinh doanh tăng trưởng – an toàn – hiệu quả - bền vững.

PV

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang