Khẳng định sức sáng tạo, tinh thần vượt khó

Xem tin gốc 

Lao Động - 23 tháng trước 26 lượt xem

Khang dinh suc sang tao, tinh than vuot kho

(LĐ) - Trong khuôn khổ đại hội thi đua, những CNVCLĐ xuất sắc đã hội tụ giao lưu với NLĐ tại các bộ, ngành. Các buổi giao lưu đã làm đẹp thêm nét đẹp truyền thống của GCCN, bởi những tấm gương LĐ sáng tạo, tinh thần vượt khó của người lao động.

Xúc động trước tấm gương vượt khó

Cả hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô lặng đi khi nghe câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân (Hà Tĩnh). Chị Thanh Mai nhớ lại, năm 1997 - lúc bị tai nạn nằm liệt một chỗ, khi ấy con chị mới có 6 tháng tuổi, thường xuyên khát sữa mẹ. Tình thương con của một người mẹ khi cảm thấy mình bất lực vì không tự tay bế con, cho con bú, khiến chị cố gắng ngày đêm tập luyện các bài tập vật lý trị liệu. Bất hạnh hơn, do tủy sống bị tổn thương quá nặng, nên chị Mai không thể mang thai thêm lần nào nữa... Nhưng chị không nản lòng. Chị tiếp tục công tác giảng dạy và phụ trách công tác đội. Mọi công việc hằng ngày thực hiện rất khó khăn, từ những sinh hoạt cá nhân đến công tác trường, lớp chị đều chập chững như con trẻ tập đi bước đầu tiên. Những năm chị Mai được bổ nhiệm làm quản lý cũng là lúc bố chị bị bệnh hiểm nghèo, tiếp đó lại là bố chồng trở bệnh đau yếu..., nhưng chị vượt lên tất cả bằng tình yêu thương của những người thân, bằng khát vọng sống của chính bản thân. Con chị, giờ đây có 8 năm liền đạt học sinh giỏi, biết giúp mẹ việc nhà, chăm sóc ông. Nghị lực phi thường của chị Thanh Mai không chỉ làm chị em xúc động, mà cả các anh tham dự ĐH cũng phải nể phục.

Trong 5 năm qua - từ 2005-2010 - phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đối tượng CNLĐ, CB kỹ thuật đang trực tiếp LĐSX, CBCĐCS đã được các cấp CĐ đặc biệt quan tâm và khen thưởng, động viên nhiều hơn. Anh Nguyễn Văn Thái - CN lò bậc 6/6, Tổ trưởng SX, Cty CP than Hà Lầm -` đã có sáng kiến đưa năng suất bốc xúc tăng thêm 40% so với trước khi chưa áp dụng sáng kiến, làm lợi cho đơn vị 65 triệu đồng/tháng. Anh Thái còn được anh em tin tưởng vì anh trực tiếp, cùng ăn, cùng làm việc với anh em, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, đề nghị cấp trên giải quyết kịp thời.

Vì “năng suất, chất lượng, hiệu quả”

Có một điều mà tất cả các đại biểu đều rất thú vị vì việc lồng ghép ĐH với hội nghị và dành nửa thời gian để giao lưu với các ngành, địa phương tại Hà Nội. Trong buổi giao lưu tại CĐ Dầu khí VN, Phó Chủ tịch (PCT) thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những đóng góp của CNVCLĐ ngành dầu khí và tổ chức CĐ. Theo đồng chí Nguyễn Hòa Bình, cuộc giao lưu là cơ hội để đại biểu học tập, trao đổi kinh nghiệm và là dịp cổ vũ lẫn nhau, hướng tới ĐH Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Có lẽ kinh nghiệm quý báu mà các đại biểu ghi nhận là triển khai phong trào thi đua trong DN có yếu tố đầu tư nước ngoài của TS Ngô Hữu Hải - TGĐ Cty điều hành chung Hoàng Long và Hoàn Vũ. TS Ngô Hữu Hải nói, trong phong trào thi đua cần có những hoạt động cụ thể, nâng cao hiệu quả. Đây chính là yếu tố để thu hút cả các chuyên gia nước ngoài tham gia thi đua. Một ví dụ đơn giản nhất là phong trào tiết kiệm - tiết kiệm bằng cách tắt thiết bị điện khi ra khỏi phòng, sử dụng thư điện tử thay vì công văn giấy tờ. Quan trọng hơn cả, thi đua phải có khen thưởng.

Tại địa điểm giao lưu của CĐ Bưu điện VN do PCT Nguyễn Thị Thu Hồng dẫn đầu, các đại biểu đã được chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động CĐ từ những CBCĐ tại cơ sở. Với đặc thù là ngành tỉ lệ nữ chiếm trên 40%, công tác nữ ở đây luôn được chuyên môn và các cấp CĐ quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện hoạt động.

Tại Cung Văn hóa LĐ Hà Nội, PCT Hoàng Ngọc Thanh đã chủ trì buổi giao lưu giữa LĐLĐ Hà Nội và đại biểu dự ĐH Thi đua yêu nước lần thứ VIII. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ thủ đô được duy trì và đẩy mạnh. 5 năm qua, toàn thành phố có 56.787 tập thể và 17,2 vạn nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, LĐLĐTP tặng bằng khen. Tại buổi giao lưu, các đại biểu đều khẳng định việc phát động thi đua thành hành động cụ thể như: “Năng suất, chất lượng và hiệu quả” gắn kết với các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”... Theo LĐLĐ Hà Nội, thông qua phong trào thi đua, 5 năm qua đã có trên 5 vạn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào SXKD, làm lợi hàng trăm tỉ đồng, trong đó có 9 CNLĐ được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, gần 12 vạn lượt đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Chiến sĩ thi đua” các cấp, 320 công trình, sản phẩm chất lượng cao, trong đó có nhiều công trình sản phẩm được gắn biển chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Phát huy hơn nữa trí sáng tạo trong lao động

Đoàn giao lưu với CĐ Công Thương VN do PCT Mai Đức Chính dẫn đầu đã đưa ra một số kinh nghiệm trong thi đua và một số định hướng cần thực hiện trong thời gian tới như: Đẩy mạnh phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, qua đó động viên CNVCLĐ phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KHKT và công nghệ vào SXKD, góp phần giảm nhập siêu, kiềm chế lạm phát. Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đánh giá cao những thành tích đạt được của CNVCLĐ ngành công thương nói riêng và CNVCLĐ cả nước nói chung. Các ý kiến trao đổi tại buổi giao lưu càng hiểu thêm những nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn và những đóng góp to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đúng theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Ngành ngành thi đua, người người thi đua”. Đóng góp một vị trí quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Cuộc giao lưu giữa 157 đại biểu điển hình tiên tiến với CNVCLĐ ngành xây dựng (XD), do CĐXDVN và Tập đoàn Công nghiệp XDVN diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi. Tại buổi gặp, Anh hùng Lao Động-Chủ tịch CĐ XDVN Nguyễn Văn Bình - bày tỏ sự trân trọng đối với các đại biểu khi gọi họ là “những bông hoa tươi thắm đại diện cho CNVCLĐ cả nước, những tấm gương đang ngày đêm phấn đấu, LĐ sáng tạo, khắc phục khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Điều không thể thiếu tại buổi giao lưu đối với các đại biểu là ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng CSVN và truyền thống 81 năm của Tổ chức CĐVN qua bộ phim tư liệu. Bên cạnh đó, những ca khúc hào hùng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và Tổ chức CĐVN do các chàng trai, cô gái TCty Sông Đà thể hiện đã tạo thêm sự hưng phấn cho buổi giao lưu. Anh Phan Văn Bé Bảy - bác sĩ, Trưởng khoa Xét nghiệm BV Đồng Tháp - tâm sự: “Chúng tôi rất tự hào về những thành quả của CNVCLĐ trong phong trào thi đua yêu nước và “Hai giỏi” được đánh giá cao tại ĐH của Tổng LĐLĐVN. Tôi từng đi dự nhiều cuộc giao lưu, nhưng được tham dự giao lưu giữa những điển hình tiên tiến do CĐ tổ chức như thế này thì còn hiếm. Đây là dịp để chúng tôi có thêm hiểu biết về các ngành nghề khác, đồng thời học tập, trao đổi kinh nghiệm về SXKD, công việc và hoạt động CĐ...”. Điều này thể hiện qua các phát biểu của TGĐ Tập đoàn Công nghiệp XDVN Nguyễn Khánh Toàn, của Phó Chủ tịch CĐ Cty CP Sông Đà 5 Đặng Tiến Dũng...

Nhóm phóng viên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang