Khẳng định chân lý về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

(HNM) - Ngày 6-8, TP Hà Nội tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận đá san hô quần đảo Trường Sa do Quân chủng Hải quân trao tặng. 33 tảng đá biểu tượng cho chủ quyền Tổ quốc đối với quần đảo Trường Sa thân yêu sẽ được đặt tại Bảo tàng Hà Nội.

Sự kiện giàu ý nghĩa này một lần nữa khẳng định: biển, đảo là một phần không thể tách rời của đất nước, Trường Sa là niềm tự hào, là biểu tượng cho tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tiếp nhận đá san hô do Quân chủng Hải quân trao tặng. Ảnh: Bá Hoạt Biểu tượng thiêng liêng, sức sống trường tồn Đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt đang canh giữ biển, đảo của Tổ quốc - đã vượt ngàn dặm xa đem những tảng đá san hô từ Trường Sa về với Hà Nội có Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam cùng các tướng lĩnh cấp cao của Quân chủng Hải quân như các Chuẩn Đô đốc: Trần Đình Xuyên, Nguyễn Văn Ninh, Lê Minh Thành, Phạm Ngọc Tuấn. Đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội tiếp nhận đá san hô Trường Sa có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi; Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Phí Quốc Tuấn cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể. Đặc biệt, khán phòng của Bảo tàng Hà Nội đã không còn một chỗ trống với sự có mặt của hơn 1.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có hàng trăm bạn trẻ sinh viên, học sinh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cho biết: Quần đảo Trường Sa của Việt Nam nằm giữa biển Đông, gồm trên 100 đảo, bãi cạn, cồn san hô và bãi ngầm; án ngữ tuyến đường hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng của thế giới và khu vực, có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng - an ninh, là khu vực chứa nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biển, đảo luôn là một phần thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt; là máu, xương, là ý chí và khát vọng từ ngàn đời của tổ tiên ta. Bằng công sức, mồ hôi và cả tính mạng của bao đời, các thế hệ người Việt Nam đã xác lập, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển Đông; xác lập, quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đá san hô Trường Sa được kiến tạo qua hàng triệu năm vận động của tự nhiên, tượng trưng cho sức sống bền bỉ, mãnh liệt cùng với thời gian, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió. Đá san hô Trường Sa là biểu tượng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam trên biển, đảo Trường Sa. Bày tỏ niềm vui khi 33 tảng đá chủ quyền, biểu tượng cho 21 đảo, 33 điểm đóng quân tiêu biểu trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam sẽ được đặt tại Bảo tàng Hà Nội, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh: "Những tảng đá san hô Trường Sa hôm nay được đặt tại Bảo tàng Hà Nội sẽ là minh chứng khẳng định chân lý về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam ta, thể hiện sâu sắc lời thề giữ biển… Bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền quốc gia trên biển là trọng trách lớn lao, là sự nghiệp vô cùng thiêng liêng, cao cả; đòi hỏi trí tuệ, công sức và sự đóng góp, cộng tác chặt chẽ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, của nhiều thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau". Về trọng trách giữ biển, đảo quê hương của Hải quân Việt Nam, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến khẳng định: "Hải quân nhân dân Việt Nam luôn ý thức sâu sắc về trọng trách của mình trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Chúng tôi thấu hiểu, trân trọng và quyết tâm giữ gìn từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc". Trường Sa trong lòng Hà Nội Nghi lễ trao tặng và tiếp nhận đá san hô Trường Sa diễn ra trang trọng và xúc động, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội xin gửi những tình cảm chân thành nhất từ đất liền tới toàn thể quân và dân huyện đảo Trường Sa, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đang ngày đêm quên mình bảo vệ chủ quyền thềm lục địa, biển, đảo của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội sẽ luôn trân trọng bảo quản, giữ gìn và trưng bày đá san hô tại Bảo tàng Hà Nội với cả tấm lòng hướng về Trường Sa thân yêu; luôn kề vai sát cánh với lực lượng Hải quân Việt Nam và cán bộ, nhân dân huyện đảo Trường Sa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Chủ tịch UBND TP khẳng định, việc tiếp nhận và trưng bày đá san hô quần đảo Trường Sa tại Bảo tàng Hà Nội là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. "Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước quyết tâm thi đua, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình" - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh. Thay mặt thanh, thiếu niên Thủ đô, những thế hệ với trọng trách tiếp nối truyền thống cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bạn Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương phát biểu: "Tuổi trẻ Thủ đô hôm nay luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển; bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó". Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành sức mạnh tinh thần to lớn, động viên chúng tôi không ngừng học tập, lao động và cống hiến để góp công sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước. Và, đó cũng là lời nhắc nhở riêng cho mỗi chúng ta: biển, đảo là một phần không thể chia cắt của Tổ quốc Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam. Tuổi trẻ Thủ đô luôn ghi nhớ trách nhiệm vẻ vang của mình, cùng với tuổi trẻ và nhân dân cả nước ra sức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bằng những hành động, việc làm thiết thực, đúng pháp luật, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển". Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo Đến nay, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với 19 tỉnh, thành phố và các cơ quan triển khai đặt đá chủ quyền quần đảo Trường Sa tại các trung tâm lịch sử, văn hóa. Đánh giá ý nghĩa của hoạt động này, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cho biết: "Chuyển đá chủ quyền Trường Sa về đất liền chính là đưa đất thiêng nơi tiền tiêu về trong lòng Tổ quốc; là chuyển lời nhắn nhủ của tổ tiên, của ông cha và của biết bao hương hồn các anh hùng, liệt sĩ cho các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau về ý thức và trách nhiệm bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển, đảo quê hương".

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh-tri/519515/khang-dinh-chan-ly-ve-chu-quyen-bien-dao-cua-viet-nam.htm/