Khẩn trương, nghiêm túc và chủ động thực hiện công tác đặc xá

Sáng qua (22/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương đã có buổi kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an).

Cả nước có 10.340 hồ sơ phạm nhân được đặc xá của 49/49 trại giam thuộc Bộ Công an và 70 trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các tỉnh, thành phố. Tham gia đoàn công tác, còn có Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, Tổng Cục trưởng Tổng cục 8 Bộ Công an Cao Ngọc Oánh, cùng lãnh đạo chính quyền và các cơ quan tố tụng tỉnh Hải Dương. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra cơ sở giam giữ, nơi tổ chức lao động, học tập của các phạm nhân phân tại phân trại số 1 Trại giam Hoàng Tiến. Thượng tá Nguyễn Hữu Ấm (Giám thị trại giam Hoàng Tiến) báo cáo: Trại giam Hoàng Tiến hiện có 660 cán bộ (trong đó ban lãnh đạo gồm 1 giám thị, 5 phó giám thị). Trại có 3.359 phạm nhân được chia làm 3 phân trại, 2 khu sản xuất và 1 trung tâm dạy nghề. Dịp 2/9 năm nay, Trại giam Hoàng Tiến có 305 phạm nhân được xét đặc xá (gồm 255 nam, 50 nữ, trong đó có 1 phạm nhân người nước ngoài). Mặc dù thời gian thực hiện đặc xá năm nay rất ngắn nên cán bộ trại đã phải làm việc cấp tập, cả ngày lẫn đêm với tinh thần chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao để sàng lọc được 305 phạm nhân được xét đặc xá. Trại giam Hoàng Tiến cũng đã triển khai xét đề nghị giảm án đợt 2/9 cho số phạm nhân không được xét đặc xá, tổng số đề nghị là 442 phạm nhân. Ngoài ra, Trại giam Hoàng Tiến đã liên hệ với một số công ty, doanh nghiệp tạo điều kiện tuyển dụng số phạm nhân đặc xá vào làm việc, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Hiện Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh (địa chỉ tại Nam Sách, Hải Dương) đăng ký tuyển dụng 200 công nhân là phạm nhân được đắc xá vào làm với mức lương từ 2- 2,5 triệu đồng/tháng. Trại giam Hoàng Tiến đã thông báo cho số phạm nhân được đề nghị đặc xá đợt này biết để đăng ký danh sách và thống nhất với công ty tạo điều kiện giúp đỡ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chủ động của lãnh đạo và cán bộ Trại giam Hoàng Tiến trong điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần tuyên truyền tốt hơn nữa về công tác đặc xá, để nêu bật tính nhân đạo, nhân quyền của chính sách pháp luật của Đảng nhà nước ta. Kế hoạch giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng rất quan trọng nên cần sự chung tay quan tâm, giúp đỡ của các ban ngành, cấp ủy chính quyền, công an địa phương đối với phạm nhân đặc đặc xá, tránh hiện tượng tái vi phạm. Theo báo cáo của Bộ Công an về kết quả thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011, cả nước có 10.340 hồ sơ phạm nhân được đặc xá của 49/49 trại giam thuộc Bộ Công an và 70 trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các tỉnh, thành phố. Trong số này có 10 phạm nhân là người nước ngoài. Trước đó, Bộ Công an đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền về đặc xá năm 2011, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trong Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí truyền thông ở trung ương và địa phương tuyên truyền sâu rộng về đặc xá, góp phần làm cho quần chúng nhân dân hiểu rõ về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và nhà nước đối với người phạm tội, tạo sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương đặc xá và góp phần tích cực vào việc đấu tranh chống các thế lực thù địch xuyên tạc. Quỳnh Lưu

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/thoi-su/201108/Khan-truong-nghiem-tuc-va-chu-dong-thuc-hien-cong-tac-dac-xa-2057432/