Khăn len bảy sắc cầu vồng rạng rỡ mùa đông

Ai biết móc len thì thử tài với kiểu khăn này nhé!

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

- Len, đủ 7 màu cầu vồng
- Vải trắng
- Bông
- Một đoạn dây thun.
- Kéo, kim chỉ, kim móc

Đến phần hành động này >:D<:

Bước 1:

- Móc một hàng khởi điểm cho đủ chiều dài của khăn. Các bạn sẽ cần chừng 300 mũi đan đó. Nhớ bắt đầu bằng len đỏ hoặc tím nhé!

Bước 2:

- Tiếp theo, các bạn móc mũi đôi đến hết hàng này.

Bước 3:

- Cắt sợi len kia đi và thay bằng len của màu tiếp theo trong 7 sắc cầu vồng.

Bước 4:

- Mình lại tiếp tục móc mũi đôi đến hết hàng màu này.

Bước 5:

- Các bạn tiếp tục lặp lại với các màu len tiếp theo cho đến khi đủ 7 màu nhé!

Bước 6:

- Vẽ 2 hình đám mây lên vải trắng rồi cắt ra.

Bước 7:

- Khâu 2 mảnh vải lai với nhau ở mỗi đầu khăn. Nhồi bông vào cho đám mây được mềm.

Bước 8:

- Lặp lại ở đầu còn lại của khăn choàng để có được 2 đám mây xinh xắn.

Vậy là chiếc khăn choàng chống lạnh xinh xắn của chúng mình đã hoàn thành rồi nhé!

Với chiếc khăn choàng này, chúng mình không cần tốn nhiều thời gian mà cũng có ngay một món quà tặng bạn ngày đông nhé!

Vì chiếc khăn bảy sắc này đã rất rực rỡ nên chúng mình chỉ nên mix với quần áo màu sắc đơn giản thôi nha!

Cùng bắt tay làm một chiếc khăn xinh đem tặng bạn bè dịp năm mới thôi nào!

Chúng mình có thể tham khảo thêm:

Chi tiết cách đan len cơ bản cho bạn chưa-biết-gì

Đan len hình trái tim không hề khó

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/made-by-me/khan-len-bay-sac-cau-vong-rang-ro-mua-dong-20121231085344718.chn