Khán giả miền tây háo hức với giải đua xe ngày tết

Các VĐV Motor chuyên nghiệp sẽ tập luyện trong 2 ngày tết Nguyên Đán để chuẩn bị cho vòng 2 giải VĐQG được tổ chức tại Cần Thơ vào ngày mùng 4 tết.

Hàng năm, người hâm mộ môn thể thao tốc độ đều tề tựu ở Cần Thơ để được thưởng lãm những màn đua gay cấn và quyết liệt của các tay đua chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam tại giải vô địch các tay đua chuyên nghiệp toàn quốc.

Giải đua xe ở Cần Thơ vào mùng 4 tết Nguyên Đán hàng năm luôn thu hút rất đông khán giả

Giải đấu này diễn ra vào ngày mùng 4 tết hàng năm và dần đang trở thành một nét truyền thống của dân mê tốc độ nói riêng cũng như những khán giả Cần Thơ nói riêng. Đó là lý do, các cuộc đua xe trong những ngày tết Nguyên Đán luôn thu hút hàng vạn người đến xem.

Theo tiết lộ từ phía BTC, ngoài 2 nội dung truyền thống: Hệ 2 thì (125cc) và Hệ 4 (135cc), giải năm này còn có sự trở lại của nội dung nữ Hệ 110cc tay ga sau 20 năm vắng bóng. Ở nội dung nữ, VĐV Đoan Trang của đội đua Number 1 Racing đang được dư luận quan tâm và đánh giá rất cao.

Các VĐV năm nay sẽ trình làng nhiều chiếc xe đua công nghệ mới để tăng tính hấp dẫn. Họ sẽ phải tập luyện trong ngày mùng 2 và mùng 3 tết để chuẩn bị cho cuộc đua.

Giải đấu sẽ bắt đầu vào mùng 4 tết Nguyên Đán, thế nên để chuẩn bị tốt cho cuộc đua, các VĐV đành phải bỏ qua chuyện ăn tết và tập luyện làm quen với sân bãi trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tết.

Ở giải đấu năm nay, các đội đua cũng đã đầu tư và chuẩn bị rất kỹ càng khi nhập về rất nhiều những chiếc xe thi đấu theo công nghệ mới từ Malaysia.

Theo Lê Thương / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/sport/khan-gia-mien-tay-hao-huc-voi-giai-dua-xe-ngay-tet-20160203172244487.chn