Khám phá nét độc đáo trong phiên chợ Tết xưa ở Hà Nội

Phiên chợ Tết độc đáo với hình ảnh ông đồ, câu đối, những giếng nước, gốc tre, mái đình cổ kính... gợi nhắc lại một Hà Nội xưa cũ mà đẹp đẽ.

Sáng 30/1, tại khu đô thị Ecopark đã khai mạc phiên chợ Tết xưa. Đây là một trong những hoạt động chào đón Tết Nguyên đán 2016 của khu đô thị này.

Chợ Tết xưa có hàng trăm gian hàng trong đó chủ yếu là: văn hóa ẩm thực, khu làng nghề truyền thống, khu cây cảnh chơi Tết, khu quảng bá văn hóa Việt…

Ngoài những gian hàng trưng bày còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như trò chơi dân gian, ca nhạc, hát ca trù, múa lân, tặng chữ.

Một gánh tào phớ nhỏ, một Ông Đồ trong áo the khăn xếp, một cô thiếu nữ bán hàng trong trang phục truyền thống áo tứ thân mớ ba mớ bảy, yếm thắm và khăn mỏ quạ, tóc vấn đuôi gà duyên dáng không khỏi làm say đắm lòng du khách tới Chợ Tết

Chợ Tết được phục dựng trở thành góc chụp ảnh lý tưởng để du khách lưu lại kỷ niệm của phiên chợ Tết xưa

Ngoài ra, chợ Tết xưa còn có những món hàng thẩm mỹ cao và được làm tại chỗ để mọi người tham quan.

Những trái lê mang hình thù độc đáo hay loại cây sống không cần đất đem lại trải nghiệm thú vị cho du khách tới thăm phiên chợ Tết xưa.

Thêm vào đó, các trò chơi dân gian như ô ăn quan, học cách gói bánh chưng… hứa hẹn đem lại những giây phút vui vẻ và ấn tượng cho du khách, gợi nhớ lại những kí ức tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên, đầy háo hức mỗi dịp Têt đến Xuân về.

Các em nhỏ khám phá nét độc đáo của trò chơi dân gian như Ô ăn quan, tò he, hay xem cách tạo ra những bức tranh Đông hồ nổi tiếng.

Hình ảnh phụ nữ Việt đi chợ Tết xưa.

Video: Độc đáo phiên chợ giữa biển Đông giúp ngư dân bám biển

Việt Linh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/kham-pha-net-doc-dao-trong-phien-cho-tet-xua-o-ha-noi.2.593209.htm