Khám phá gây sốc khi Trái đất không có trọng lực (1)

Trọng lực là thứ đã quá quen thuộc và phổ biến với chúng ta. Nếu một ngày Trái đất không có trọng lực, mọi thứ sẽ như thế nào?

Vì có trọng lực, con người mới được thôi thúc đi tiểu tiện, nếu Trái đất không có trọng lực, đó là một câu chuyện nan giải.

Vì có trọng lực, con người mới được thôi thúc đi tiểu tiện, nếu Trái đất không có trọng lực, đó là một câu chuyện nan giải.

Trong không gian, các phi hành gia ít đi tiểu tiện hơn vì không có tác động thôi thúc của trọng lực, ảnh hưởng tới bàng quang.

Nhà khoa học Einstein lập ra phương trình mang tính cách mạng hóa. Trọng lực không phải e=mc2, ông cho rằng, phương trình đúng của nó phải là G= 8 π T vì trọng lực không liên quan tới thời gian cũng như mặt phẳng các loại như các phương trình gây tranh cãi trước đó. Vậy nên, có hay không trọng lực, việc nghiên cứu về nó đã gây tranh cãi lớn trong giới vật lý.

Con người có thể sống ở một hành tinh khác có trọng lực gấp 3 lần trọng lực đang tồn tại trên Trái đất, đồng nghĩa, lượng máu lên não cũng bị hạn chế, gây nguy hiểm.

Về mặt lý thuyết, trọng lực không bao giờ cho phép ngọn núi nào cao quá 15 km, liệu điều này có đúng không?

Trọng lực về con số 0, lực hấp dẫn tương tác giữa Mặt trời và Trái đất tạo ra một nút giao thoa bí ẩn nào đó, có thể là một điểm tụ lực hấp dẫn gọi là Larganre.

Chim sẽ không sống, không hạ cánh và không thở được nếu không có trọng lực.

David Scott đã thả một chiếc lông và 1 cái búa nặng trong môi trường có trọng lực và không trọng lực, thậm chí, trong môi trường có trọng lực, hai vật này rơi với tốc độ khác nhau. Sự thật này đã được chứng minh rõ trong vật lý phổ thông.

Sao Mộc là một ngôi sao thất bại, không thu hút được tiểu hành tinh nào, bởi vì nó không có trọng lực, khối lượng cũng chả bằng ai.

Dù không có trọng lực nhưng sao Hỏa sở hữu lực hấp dẫn vô cùng kỳ diệu, có thể tương tác mãnh liệt với Mặt trời và các hành tinh xung quanh.

Nếu Mặt trời nổ tung, chỉ trong 8 phút, hệ thống trọng lực của Trái đất sẽ bị sụp đổ hoàn toàn, kèm theo nhiều hệ lụy chắc chắn bạn biết đó là gì rồi.

Phân tử sao Neutron có nhiều lực hấp dẫn nhất, “đỉnh núi” cao nhất trên phân tử này cao tầm 5mm.

Huỳnh Dũng (theo L25)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/kham-pha-gay-soc-khi-trai-dat-khong-co-trong-luc-1-615990.html