 Điểm mới của Ngày thơ năm nay là có hai sân thơ: sân thơ truyền thống và sân thơ quốc tế. Ngoài ra, còn có dạ hội thơ - đêm của lễ hội ánh sáng, âm nhạc và thi ca tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ngày thơ năm nay vẫn tôn trọng phần lễ nhưng ban tổ chức đã mạnh dạn cắt bỏ nhiều nghi thức quá rườm rà, nhường chỗ cho một không gian hoàn toàn thơ. Sân Thái Miếu là nơi hội tụ những sáng tác thơ truyền thống, từ lâu đã đi vào lòng công chúng. Còn sân Thái Học trở thành nơi giao lưu của các thi sĩ đến từ khắp mọi miền đất nước. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003, đến nay, Ngày thơ Việt Nam đã trở thành một sinh hoạt tinh thần quen thuộc với công chúng Việt Nam. Duy Phong |