Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI

Đúng 20 giờ ngày 25/12, tại sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) chính thức diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VI. Lễ khai mạc ngày hội thể dục, thể thao lớn nhất đất nước đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ cả nước cũng như bạn bè quốc tế.

Tới dự Lễ khai mạc Đại hội có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; cùng nhiều đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Đà Nẵng và một số đoàn khách quốc tế. Với chủ đề “Khát vọng và Tỏa sáng”, Lễ khai mạc diễn ra trang trọng nhưng vẫn toát lên sự năng động, cuốn hút của một thành phố trẻ trung, mến khách. Sau màn dù bay ngoạn mục của Quân chủng Phòng không – Không quân, khán giả đã được chứng kiến một bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng khá công phu. Hơn 900 diễn viên múa trong chủ đề “Chuyện tình Tiên Sa”, màn đồng diễn của 1.600 học sinh, sinh viên trong 3 phần nói lên chủ đề “Tỏa sáng”, những màn xếp chữ đầy ý nghĩa và giàu cảm xúc, tất cả đã tạo ra một bầu không khí phấn khởi và sôi động từ bốn phía khán đài sân Chi Lăng. Một trong những phần gây ấn tượng nhất tại Lễ khai mạc là màn rước đuốc và châm đuốc trên đài lửa Đại hội. Ngọn đuốc tinh thần của Đại hội TDTT toàn quốc đã được 12 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước đi trên khắp các đường phố Đà Nẵng, trước khi cháy sáng trên đài lửa sân Chi Lăng, báo hiệu những ngày tranh tài sôi động và quyết liệt phía trước. Vận động viên bơi lội của thành phố Đà Nẵng, Phạm Trường Giang và trọng tài quốc gia Ngô Hùng Khang là những người được vinh dự đọc lời tuyên thệ trước Đại hội. Lễ khai mạc kết thúc với màn pháo hoa và dù bay đặc sắc, trong niềm phấn khởi của các quan khách, các VĐV dự giải và đông đảo người dân Đà Nẵng. Vòng chung kết Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 25 đến 31/12, với 65 đoàn thể thao tham gia tranh tài ở 62 môn và phân môn, bao gồm 879 nội dung thi đấu./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=440309&co_id=30288