Năm 2009 là năm cả nước tiến hành đại hội TDTT các cấp. Do vậy, ngay từ khi có kế hoạch chỉ đạo của thành phố Hà Nội cuối năm 2008 về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp , quận Tây Hồ đã ra kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT quận lần thứ III. Lãnh đạo UBND quận đã yêu cầu tất cả các ban, ngành đều vào cuộc thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo tổ chức thành công một kỳ đại hội có quy mô, chất lượng và theo đúng quy trình của một đại hội TDTT ở cơ sở. Quận đã gửi kế hoạch tổ chức Đại hội tới tất cả các Chủ tịch UBND các phường, các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn để hướng dẫn kế hoạch thực hiện, triển khai điều lệ thi đấu của đại hội. Mỗi đơn vị tổ chức tối thiểu 4 môn thể thao, trong đó chú ý đến các môn thể thao dân gian (kéo co, cờ người).
Ngay từ tháng 2-2009, các môn thi đấu nằm trong Đại hội TDTT quận Tây Hồ lần thứ III đã được tiến hành. Đại hội lần này có 10 môn thi đấu bao gồm: điền kinh, bóng đá, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, kéo co, thể dục nhịp điệu, cờ vua, cờ tướng, teakwondo với sự tham gia của hơn 1000 VĐV. Xác định đại hội không chỉ là sân chơi của các VĐV, mà còn là ngày hội văn hóa thể thao của nhân dân. Vì vậy, BTC Đại hội đã chọn lựa thời điểm tổ chức các môn thi đấu gắn với các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước. Đến nay 9/10 môn thi đấu của Đại hội TDTT quận Tây Hồ đã hoàn thành, riêng môn thi đấu cuối cùng là điền kinh sẽ diễn ra vào ngày 29-9 này. Nhìn chung, Đại hội TDTT quận Tây Hồ lần này thu hút đông đảo của các đơn vị, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn quận, chất lượng các môn thi đấu được nâng cao.
Diễu hành biểu dương lực lượng tại Lễ khai mạc
Đại hội TDTT cấp cơ sở của quận Tây Hồ được tổ chức từ tháng 7 đến cuối tháng 8-2009. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo quận thì nhiều đơn vị đã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở lần này với quy mô lớn hơn, số lượng đông, huy động được mọi lực lượng tham gia và được đông đảo quần chúng nhân dân đến cổ vũ trong ngày khai mạc. Công tác tổ chức cũng như chuyên môn được nâng cao hơn trước. Do kinh phí hạn chế, nhiều đơn vị đã huy động rất hiệu quả nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn. Một số đơn vị tiêu biểu như: phường Bưởi, phường Phú Thượng … đã tổ chức rất thành công Đại hội. So với nhiều quận, huyện khác của Hà Nội, cơ sở vật chất ở Tây Hồ về cơ bản đáp ứng được yêu cầu tập luyện, thi đấu của nhân dân. Thông qua các cuộc thi đấu, tranh tài các đơn vị đã phát hiện và tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham gia cấp quận.
Màn biểu diễn của trường Cao Đẳng Nội Vụ đã khép lại Chương trình biểu diễn chào mừng Đại hội TDTT lần thứ III- Hội khỏe Thanh niên lần thứ VI quận Tây Hồ. Kết thúc đại hội, quận Tây Hồ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại Đại hội TDTT thành phố Hà Nội lần thứ VII. Tây Hồ cố gắng tham gia hầu hết các môn thi đấu của Đại hội TDTT thành phố và phấn đấu giành thành tích cao ở các môn thế mạnh như: teakwondo, karatedo, bóng bàn, cầu lông.