Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Xem tin gốc 

Nhân dân - 29 tháng trước 314 lượt xem

Khai hoi mua xuan Con Son - Kiep Bac

* Lễ hội tưởng nhớ Ngô Quyền đại thắng quân xâm lược trên sông Bạch Đằng

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Đặng Thị Bích Liên, đây là năm đầu UBND tỉnh Hải Dương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Khai mạc Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, hoạt động văn hóa lớn của tỉnh hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Những người có mặt tại buổi lễ đã ôn lại truyền thống, lịch sử của khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, nơi gắn với các danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng dân tộc như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo. Khu di tích Côn Sơn còn là một trong những cơ sở phát tích Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm thời Trần.

Lễ rước nước.

Chùa Côn Sơn là nơi tu hành của Quốc sư Huyền Quang - vị tổ thứ ba của Thiền Phái Trúc Lâm. Quốc sư Huyền Quang sinh năm 1334, mất ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Tuất (1334). Vua Trần Minh Tông đã ban cho 10 lạng vàng để xây Đăng Minh bảo tháp đặt xá lí của Huyền Quang vào trong đó để lưu giữ. Từ đó đến nay, ngày mất của Huyền Quang trở thành ngày khai hội mùa xuân Côn Sơn.

Lễ rước nước.

Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc như: Lễ rước nước từ hồ Côn Sơn về chùa Côn Sơn để tắm tượng, lễ mộc đục, lễ tế trên Ngũ Nhạc Linh Từ, Lễ cúng đàn mông sơn thí thực, hát quan họ, hát chèo, đu tiên, thi pháp, đấu vật, cờ người, chọi gà và các trò chơi dân gian khác.

Múa rồng.

Ngay từ ngày đầu khai hội, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh về tham quan. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 2-3.

* Sáng 1-3 (16 tháng Giêng năm Canh Dần), tại Hải Phòng đã diễn ra lễ khai hội Từ Lương Xâm (quận Hải An) được tổ chức trong ba ngày (16, 17 và 18 tháng Giêng) với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Lễ hội năm nay được tổ chức có quy mô lớn với việc hoàn thành tượng đài Đức Vương Ngô Quyền cao 11,37 m được chế tác bằng chất liệu đá đúc gra-nít phủ đồng có tổng kinh phí 14 tỷ đồng thực hiện theo hình thức huy động xã hội hóa.

Tin, ảnh: TẠ QUANG DŨNG -

NGUYỄN HỒNG CƯỜNG

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang