Khách thập phương tấp nập đổ về chùa Hương trước giờ khai hội

Mặc dù ngày mai (mồng 6 tháng Giêng âm lịch) mới là ngày khai hội, tuy nhiên, du khách thập phương đã tấp nập đổ về chùa Hương.

Ngày mồng 6 tháng Giêng hàng năm là ngày khai hội chùa Hương. Đây là lễ hội lớn ở miền Bắc, kéo dài đến hạ tuần tháng 3 âm lịch, thu hút hàng triệu Phật tử cùng du khách trong và ngoài nước về trẩy hội.

Chùa Hương hay Hương Sơn là một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp.

Trung tâm chùa Hương nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nằm ven bờ phải sông Đáy. Trung tâm của cụm đền chùa tại vùng này chính là chùa Hương nằm trong động Hương Tích hay còn gọi là chùa Trong.

Ghi nhận của phóng viên Pháp Luật Plus trước giờ khai hội Chùa Hương.

Dòng xe nối đuôi nhau đổ về chùa Hương trước giờ khai hội.

Tình trạng ùn tắc đã diễn ra.

Du khách đã đổ về đây thưởng ngoạn quần thể thắng cảnh di tích chùa Hương và dâng Hương lễ Phật.

Trên bến, dưới thuyền, dòng người tấp nập, ai nấy đều hào hứng khi được về với chùa Hương.

Hàng nghìn chiếc thuyền đã được chuẩn bị để phục vụ du khách.

Tình trạng xả rác thải ra suối Yến vẫn diễn ra khiến nhân viên môi trường ở đây phải làm việc hết sức để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Những chiếc sọt đầy ắp rác thải.

Hầu hết các khu vực để xe đã kín phương tiện. Một số cơ sở đã tranh thủ cơ hội nâng giá các loại dịch vụ.

Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này.

Văn Tiến - Du Nghĩa

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/khach-thap-phuong-tap-nap-do-ve-chua-huong-truoc-gio-khai-hoi-d6190.html