Ra bến xe Giáp Bát bắt xe về Thanh Hóa từ 7h nhưng 9h anh Nguyễn Văn Nam vẫn chưa thể ra khỏi bến. Trong tâm trạng mệt mỏi, anh Nam cho biết: “Tôi lên xe được ba giờ nhưng bây giờ vẫn phải ngồi lì ở đây, các xe sau khi xuất bến đã không đi ngay mà còn dừng lại ở đường ra vào để bắt khách”.
Có mặt tại bến xe Giáp Bát vào lúc 9h30 hôm nay, Đất Việt ghi nhận có hàng chục xe xếp thành những hàng dài vài trăm mét và lưu thông theo kiểu “rùa bò” từ trong ra ngoài bến xe, trong khi toàn bộ tuyến đường Giải Phóng chạy qua Giáp Bát sáng nay không hề ùn tắc. “Các xe đi theo kiểu rò bùa như vậy là để có thời gian chờ, bắt thêm khách”, anh Nam lý giải.
Cũng trong tâm trạng bất bình, chị Trần Thị Trang, hành khách của một chuyến Giáp Bát - Thái Bình cho rằng: “Chúng tôi đã cất công vào bến mua vé lên xe, nhưng lên xe mà phải ngồi lì trong bến hàng tiếng đồng hồ như thế này thì thà rằng đứng bên ngoài bắt xe rồi đi luôn còn hơn”.
Tuy không “diễu hành” trong bến để đợi khách như ở Giáp Bát, nhưng ở bến xe Nước Ngầm và Mỹ Đình, sau khi ra khỏi bến các xe lại tiếp tục nối đuôi nhau đi theo kiểu “rùa bò” để đón khách.
Ngoài làm muộn giờ về quê của khách, tình trạng xe khách ‘diễu hành” để bắt khách tại bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm còn khiến giao thông trên các tuyến, như: Tam Trinh, Yên Sở - Pháp Vân (bến xe Nước Ngầm); đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng (bế xe Mỹ Đình)… bị ùn theo.
Trao đổi với Đất Việt, ông Trần Hoàng, Trưởng phòng kế hoạch Công ty quản lý Bến xe Hà Nội cho rằng, hiện bến xe Giáp Bát cũng như một số bến xe khách của Hà Nội đang có lượng khách tăng gấp đôi ngày bình thường, điều đó khiến nhiều bến xe không thể tránh được sự quá tải.
Về việc nhiều xe khách ‘diễu hành” tại bến cũng như trên các tuyến đường quanh bến xe, ông Hoàng cho rằng, đảm bảo trật tự cũng như điều tiết xe ra vào là nhiệm vụ của ban quản lý các bến, Công ty không thể can thiệp.
Ông Nguyễn Mạnh Tiến, giám đốc bến xe Mỹ Đình cho rằng, bến chỉ có nhiệm vụ đảm bảo trật tự trong bến, còn việc xử lý các xe sau khi đã nhận lệnh dời bến vẫn dừng bắt khách là của Thanh tra giao thông và công an địa phương.


