Tại hội thảo “Chiến lược phát triển du lịch vùng” do Tổng cục du lịch phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 30/7, hơn 100 đại biểu lặng người khi biết mức độ hài lòng của du khách quốc tế với Đà Nẵng là 0%, Thừa Thiên - Huế 0,29% và Quảng Nam 0,18%...
Thất vọng quá lớn
Số liệu trên trích từ cuộc khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản trong hai năm cho thấy, mức độ hài lòng của du khách quốc tế đến Việt Nam, nhất là các tỉnh miền Trung, rất thấp so với thế giới.
“Mặc dù sở hữu bốn di sản Văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận và những bãi biển đẹp như thiên đường song khách chỉ lưu lại miền Trung bình quân tối đa 3 - 5 ngày để rồi khá thất vọng”, chuyên gia Nhật Bản nhận định. Đặc biệt, bãi đỗ xe, cơ sở vật chất, chính sách, chương trình quảng bá du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng nhà hàng... có mức độ hài lòng -0,02%. May mà sự hiếu khách của người địa phương, các yếu tố về tự nhiên, văn hóa.., đã phần nào làm hài lòng khách nhưng tính bền vững chưa cao.
Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cũng không hài lòng vì lâu nay, các tỉnh miền Trung chỉ biết khai thác thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên mà chưa quan tâm đúng mức đến việc phát triển cơ sở vật chất, dịch vụ nhằm phát triển du lịch bền vững. Đại diện UNESCO tại Quảng Nam còn cảnh báo: “Các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở miền Trung đang ngày càng xuống cấp. Nếu các địa phương không chú trọng đến công tác duy tu, bão dưỡng thì trong thời gian không xa, những lợi thế này sẽ trở thành bãi đất hoang tàn”.
Đèn nhà ai nấy rạng
Ông Nguyễn Văn Tuấn nhắc lại nhược điểm tồn tại từ rất lâu: “Sở dĩ du lịch miền Trung chưa phát triển tương xứng với lợi thế vì các địa phương thả nổi thị trường. Tình trạng phát triển manh mún theo kiểu “đèn nhà ai nấy rạng” hiện rõ trong từng địa phương, doanh nghiệp khiến chưa tạo được sức mạnh tổng thể để cùng nhau đầu tư, khai thác”.
Ông Lê Hữu Minh, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Thừa - Thiên Huế phàn nàn việc “liên kết giữa các địa phương” đã được bàn thảo gần 10 năm mới dừng ở mức hô hào, còn kế hoạch đã vạch ra vẫn nằm trên giấy. Hàng trăm hội nghị, hội thảo đã được tổ chức, nhưng chưa có một cơ quan nào chỉ ra được: Làm thế nào để liên kết và các địa phương phải bắt đầu từ đâu? Ông Minh và nhiều đại biểu khác cho rằng để các địa phương liên kết được với nhau cần phải có Bí thư hoặc Chủ tịch UBND các tỉnh tham gia chỉ đạo trực tiếp.
Theo quan điểm của ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Đà Nẵng, để du lịch miền Trung phát triển một cách bền vững. Tổng cục Du lịch phải đứng ra làm “nhạc trưởng”. Đây cũng là đề xuất được “hô hào” nhiều năm nay, không rõ sẽ được xử lý thế nào sau hội thảo này?.
Chưa rõ chiến lược phát triển
Ngành du lịch miền Trung còn chưa có chiến lược phát triển cụ thể, nhân lực khá hạn chế. Mặc dù có lợi thế du lịch biển nhưng chưa có cảng đón khách chuyên dụng nào. Vấn đề thành lập một học viện du lịch đã nhắc đến nhiều lần vẫn chưa thấy động tĩnh gì. (Ông Ngô Quang Vinh).
Đoàn Nguyên