Khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng đột biến

Khách Trung Quốc đến Nha Trang du lịch dịp tết Bính Thân tăng đột biến, còn khách Nga, Hàn Quốc chỉ tăng nhẹ, trong khi khách đến từ châu Âu, Australia, Mỹ vẫn giữ mức ổn định.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tổng số lượt khách đến tham quan, du lịch tỉnh này trong dịp Tết Bính Thân hơn 160.000 lượt, tăng gần 10% so với tết năm trước, tổng doanh thu du lịch đạt 303.850 tỷ đồng, tăng 14,48%.

Bình minh trên bờ biển Nha Trang. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong số này, khách quốc tế đạt 36.196 lượt, tăng 12,2%, đáng chú ý là khách đến từ Trung Quốc tăng đột biến, còn khách Nga, Hàn Quốc chỉ tăng nhẹ, trong khi khách đến từ châu Âu, Australia, Mỹ vẫn giữ mức ổn định.

Khách du lịch đến Khánh Hòa chủ yếu tập trung từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tết, hầu hết các khách sạn đều kín phòng, giá dịch vụ du lịch không tăng so với tết năm trước.

Còn tại tỉnh Phú Yên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh này cho biết từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Bính Thân, tổng lượt khách đến tham quan Phú Yên là 40.500 lượt, trong đó khoảng 710 lượt khách quốc tế, tăng khoảng 35% so với tết năm 2015.

Trong số này, danh thắng quốc gia gành Đá Đĩa đón lượng khách lớn nhất từ trước đến nay là hơn 18.000 lượt.

Theo Duy Thanh/ Báo Tuổi Trẻ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khach-trung-quoc-den-nha-trang-tang-dot-bien-post626343.html