|
Đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Đảo có chu vi 2,8km, diện tích 43,2ha và có một vòng đá san hô bao chung quanh. Nó cách bờ biển Việt Nam khoảng 600km nhưng cách Đài Loan tới 1.600km! Đảo Ba Bình có vị trí quan trọng ở quần đảo Trường Sa nói riêng và biển Đông nói chung. Đài Loan đã dùng vũ lực chiếm giữ từ năm 1956 và họ gọi là đảo “Thái Bình”. Từ năm 2000, Đài Loan đã chuyển quyền phòng vệ đảo Ba Bình từ lực lượng thủy quân lục chiến sang lực lượng tuần duyên. Năm 2006, Đài Loan cho xây dựng trái phép một đường băng dài 1.150m trên đảo. Hiện tại, Đài Loan biến đảo thành một pháo đài với nhiều công sự phòng thủ kiên cố và một sân bay cho phép máy bay vận tải C130 lên xuống. Có tin cho biết, nhà cầm quyền Đài Loan còn dự kiến kéo dài đường băng này thêm 500m nữa để có thể tiếp nhận máy bay tuần tra trên biển P-3C Orion…
Trong thời gian gần đây khi tình hình biển Đông trở nên phức tạp bởi những hành động xâm lấn của Trung Quốc, Đài Loan cũng không ngồi yên. Vào tháng 5 vừa qua, Ủy ban Quốc phòng thuộc Viện Lập pháp (Quốc hội) Đài Loan đã thông qua dự luật yêu cầu Bộ Quốc phòng vận chuyển vũ khí ra đảo. Đài Loan cũng thành lập đơn vị không quân đặc biệt sẵn sàng triển khai ở quần đảo Trường Sa trong vòng vài giờ.
Cách đây hơn chục ngày, Bộ Quốc phòng Đài Loan còn tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự trên đảo Ba Bình để nâng cao khả năng “phòng thủ”. Các nguồn tin quân sự cho biết một tàu của hải quân Đài Loan vận chuyển pháo cao xạ và súng cối đã rời cảng Cao Hùng trên đường ra Trường Sa và sẽ tới đảo Ba Bình trong tuần này. Đó là các loại vũ khí súng cối 120mm và pháo 40 ly có tầm bắn xa hơn các loại vũ khí hiện có trên đảo Ba Bình, có thể được sử dụng trong cuộc tập trận bắn đạn thật mà Đài Loan đã dự kiến.
Hành động của Đài Loan được phân tích dưới nhiều góc độ. Có ý kiến cho rằng Đài Loan đang thừa nước đục thả câu. Lợi dụng việc Trung Quốc lấn từng bước ở biển Đông, Đài Loan cũng “ăn theo”. Cũng có chuyên gia nhận định Đài Loan đang là con át chủ bài trong tay Mỹ, nghĩa là nếu tình hình biển Đông êm ả thì Đài Loan có nhiệm vụ khuấy động vùng biển này để Mỹ có cớ can dự. Đó là lý do vì sao Đài Loan sẽ tập trận vào tháng 9 tới đây đúng lúc Trung Quốc và ASEAN bắt đầu ngồi đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC). Bên cạnh đó, việc Trung Quốc không tỏ thái độ cứng rắn với hành động của Đài Loan được xem như sự kiên nhẫn chờ đợi đến hồi “ngư ông đắc lợi”.
Rõ ràng, những động thái leo thang quân sự mới của Đài Loan ở biển Đông xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và có nguy cơ sẽ làm dấy lên những căng thẳng mới ở biển Đông.
Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tất nhiên trong đó có đảo Ba Bình mà Đài Loan đang chiếm giữ trái phép. Mọi hoạt động của các bên tại khu vực quần đảo Trường Sa mà không có sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế. NGUYỄN KHẮC ĐỨC |