Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (QH) Hà Văn Hiền nhấn mạnh điều này khi trình bày trước QH sáng 2/6 Báo cáo ý kiến về Đồ án chung quy hoạch xây dựng Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trước đó, trình bày báo cáo của Chính phủ về đồ án này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân thừa nhận quản lý đô thị là khâu yếu kém chung hiện nay, không những ở Hà Nội mà còn ở nhiều địa bàn trong cả nước. Để thực hiện được tốt quy hoạch sau khi phê duyệt, TP Hà Nội sẽ phải có chương trình cụ thể về cải cách hành chính, cải cách chế độ tiền lương, nâng cao chất lượng cán bộ, hạn chế quan liêu, ách tắc giải quyết các thủ tục cho dân; triển khai khẩn trương các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, công khai quy hoạch.
“Chính phủ sẽ chỉ đạo, tổ chức giám sát chặt chẽ việc lập và quản lý Quy chế quản lý quy hoạch chung Hà Nội. Định kỳ hai năm phải tổng kết và rút kinh nghiệm, không cho phép điều chỉnh quy hoạch chung cũng như điều chỉnh quy hoạch chi tiết một cách tùy tiện”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân khẳng định.
Theo báo cáo của Chính phủ, đồ án dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ 2010 - 2050 khoảng 90 tỷ USD. Về vấn đề này, Ủy ban Kinh tế của QH đề nghị cần tính kỹ hơn để đáp ứng các yêu cầu: nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch phải căn cứ vào những nội dung công việc cần phải làm để đạt mục tiêu của quy hoạch, không phải căn cứ vào những nội dung có thể làm được; sự phù hợp của nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng để thực hiện đồ án với tốc độ tăng trưởng kinh tế của thủ đô trong các giai đoạn của quy hoạch; vốn đầu tư cho hạ tầng để thực hiện đồ án cần đặt trong cân đối vốn đầu tư tổng thể của cả nước cho các dự án, công trình khác (như phát triển điện hạt nhân, đường sắt cao tốc Hà Nội – TP HCM...).
Về trung tâm hành chính quốc gia mới, Chủ nhiệm Hà Văn Hiền cho biết: có ý kiến trong Ủy ban Kinh tế cho rằng nếu đặt trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì thì không phù hợp cả về mặt yếu tố lịch sử, văn hóa lẫn quốc phòng, an ninh, do vậy cần làm rõ cơ sở quy hoạch Trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì, trong khi Trung tâm chính trị vẫn ở khu Ba Đình. Ý kiến khác đề nghị không nên tách biệt trung tâm hành chính quốc gia khỏi trung tâm chính trị vì cho rằng chỉ có một trung tâm hành chính và chính trị quốc gia...
Văn Trung - Quý Dương