Mưa lũ cũng làm 40 nhà đổ, trôi; 756 nhà ngập, hư hỏng; hơn 600 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hỏng… Hiện nay, các địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả mưa, lũ, ổn định đời sống người dân và khôi phục sản xuất. Theo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Yên Bái, quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Mù Cang Chải đã cơ bản thông xe. Mưa lũ liên tục trong những ngày qua làm sạt lở mái ta-luy dương, âm tại 64 điểm trên quốc lộ 32 với tổng khối lượng hơn 34.500 m3. UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB tỉnh, huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên và huy động lực lượng đang khẩn trương san hót đất đá sạt lở, nhanh chóng thông đường. Hồi 17 giờ ngày 6-7, em Nguyễn Mạnh Trung, sinh năm 1992, học sinh lớp 11 Trường THPT Trạm Tấu, trú tại khu 2 thị trấn Trạm Tấu, khi đi qua dòng suối Tung Hát đã bị nước lũ cuốn trôi. 100 chiến sĩ, dân quân xã được huy động cùng gia đình tìm kiếm người bị nạn, nhưng đến hết ngày 7-7 vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân. Theo Ban chỉ huy PCLB tỉnh Cao Bằng, trận mưa to kéo dài vừa qua làm ba người chết, mất tích cùng nhiều tài sản ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Ban chỉ huy PCLB tỉnh đang tích cực chỉ đạo các ban, ngành, khẩn trương di dời người dân tại các nơi có nguy cơ sạt lở đất cao đến nơi an toàn, khắc phục sạt lở đường giao thông, dựng lại nhà cửa giúp nhân dân. Do lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang lên. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã yêu cầu các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Thủy… chủ động đóng cửa cống không cho nước sông tràn vào đồng; theo dõi diễn biến sạt lở bờ sông khi nước lên, thậm chí cả khi nước xuống vì đó là những thời điểm dễ sạt lở; triển khai lực lượng, vật tư theo cấp báo động; sẵn sàng ứng phó tình huống xấu xảy ra… Tại thị xã Hà Giang, mưa lớn kéo dài làm ứ đọng nước và gây ngập úng ở nhiều phường, có nơi nước ngập mặt đường nửa mét 40 đến 50 cm. Tại huyện Vị Xuyên, lũ và sạt lở cục bộ gây tắc nhiều tuyến giao thông; tại huyện Bắc Mê, tuyến đường quốc lộ 34 bị ngập, cầu tràn xã Minh Ngọc đi Thượng Tân gẫy hai đoạn… tổng giá trị về tài sản và hoa màu của nhân dân trên địa bàn tỉnh ước hơn 16,5 tỷ đồng. Tại khu vực huyện Than Uyên (Lai Châu) và bến phà Pá Uôn (Quỳnh Nhai, Sơn La), trên tuyến quốc lộ 279 từ Lào Cai đi Sơn La dài hơn 300 km, mưa lũ lớn làm sạt lở đất, gây ách tắc, cho nên các chuyến xe ô-tô khách chạy tuyến đường này đã bị hủy từ ngày 6-7. Hơn 200 thí sinh tỉnh Lào Cai đi thi đại học đợt 2 đã bị tắc đường. Các ngành chức năng của tỉnh Lào Cai, Công ty vận tải đường sắt khu vực I, Bến xe khách Lào Cai phối hợp các chủ xe chạy theo tuyến mới (đi vòng, tránh nơi bị ách tắc) để vận chuyển 63 thí sinh đến thị xã Sơn La trước thời gian thi ba ngày. Hơn 140 thí sinh còn lại đã đi tàu hỏa và xe khách chất lượng cao theo tuyến Lào Cai – Hà Nội – Sơn La để đến dự kỳ thi đợt 2 vào đại học Tây Bắc theo đúng quy định. Ngày 7-7, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) quyết định xây nhà tặng 30 gia đình có nhà cửa bị mưa lũ và lở đất vừa qua phá hủy hoàn toàn ở các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng và Lai Châu nhằm giúp đồng bào có chỗ ở an toàn, ổn định. Mỗi căn trị giá khoảng 30 triệu đồng bằng số tiền đóng góp của cán bộ, công nhân, viên chức tập đoàn giúp 16 gia đình ở tỉnh Bắc Cạn (trong đó có năm gia đình của hơn mười người bị vùi lấp do sạt lở đất ở thôn Khên Lèng, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm), 11 gia đình ở tỉnh Cao Bằng và ba gia đình ở tỉnh Lai Châu. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh đã gửi thư thăm hỏi đồng bào các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, đồng thời Ban Cứu trợ thành phố hỗ trợ các tỉnh tổng cộng 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai với mức năm triệu đồng/gia đình có người chết, mất tích hoặc có nhà bị sập. Công ty Tư vấn Y dược Quốc tế (IMC) đã quyết định ủng hộ đồng bào bị thiên tai tại hai huyện Pác Nặm và Ba Bể (Bắc Cạn) năm tấn gạo để chia sẻ một phần khó khăn của những người dân nơi đây. Từ ngày 6-7, đoàn cán bộ của công ty trực tiếp mang số gạo trên đến tận tay những người bị nạn.