Nguyên nhân có thể là do tôm đói ăn, chất lượng nước suy giảm, ảnh hưởng của các sinh vật ký sinh, thời tiết thay đổi hoặc đàn tôm giống quá nhạy cảm. Trong trường hợp như vậy cần có biện pháp xử lý như sau:
- Điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp bằng cách theo dõi lượng thức ăn mỗi ngày. Cần thay đổi loại thức ăn, nên pha trộn và chuyển dần trong 3-4 ngày, tốt nhất nên quyết định dùng một loại thức ăn từ đầu.
- Kiểm tra và điều chỉnh lại các yếu tố môi trường (nhiệt độ, pH, ô xy hòa tan…).
- Tăng cường sục khí, xiphon đáy dùng khoáng và các loại men vi sinh vật để xử lý đáy ao.
- Dùng formalin, BKC 80%, AV-70 để diệt trừ các vi sinh vật, ký sinh trùng trong ao nuôi tôm.