Khắc phục hậu quả mưa lũ ở một số tỉnh miền núi phía Bắc: Chưa thể thống kê hết thiệt hại

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 37 tháng trước 18 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1105 yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và các bộ: Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và nhiều cơ quan thông tấn báo chí

: Chủ tịch UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các biện pháp cần thiết để chủ động đối phó với diễn biến lũ trên các triền sông, lũ quét, sạt lở đất; Tập trung huy động các lực lượng để nhanh chóng khắc phục hậu quả. Tình hình mưa lũ thiên tai còn diễn biến phức tạp khó lường, vì vậy Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành địa phương phải theo dõi sát tình hình mưa lũ thiên tai để có các biện pháp ứng phó và tìm kiếm cứu nạn kịp thời; Giao Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cử đoàn công tác đi các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ để chỉ đạo trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả, đề xuất Thủ tướng biện pháp hỗ trợ cần thiết để nhân dân vùng bị mưa lũ sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Mưa to không ngớt những ngày qua tại tỉnh Yên Bái đã gây thiệt hại nặng nề tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trên quốc lộ 32 đoạn từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Mù Cang Chải có hơn 40 điểm sạt lở với chừng 20 nghìn m3 đất đá gây ách tắc giao thông. Các điểm trên địa bàn các xã La Bán Tần, Gié Su Phình, Hồ Bốn (Mù Cang Chải) bị sạt lở nặng, ách tắc toàn tuyến giao thông. Sở Giao thông vận tải tỉnh đang bố trí người và phương tiện khẩn trương giải tỏa giao thông. Còn tại tỉnh Lai Châu, sau các trận mưa lớn không ngớt trên diện rộng đã khiến tất cả các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng, nhất là tại các huyện Phong Thổ, Mường Tè, Tân Uyên và Tam Đường. Theo số liệu của ngành chức năng toàn tỉnh đã có 7 người chết, hàng chục người bị thương. Mưa lũ cũng khiến hơn 400 ha lúa và hoa màu ngập úng, bị vùi lấp. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, như tuyến đường tỉnh lộ 127 đi Mường Tè với hàng trăm điểm sạt lở khiến nhiều xã bị cô lập mấy ngày qua. Trên 200 gia đình với gần 1 nghìn 200 khẩu đang phải di dời khẩn cấp ra khỏi các điểm có nguy cơ bị sạt lở cao.

Mưa to và rất to trên địa bàn huyện Bắc Nặm (Bắc Kạn) trong mấy ngày qua đã gây sạt lở đất và lũ ống, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tính đến nay toàn huyện Bắc Nặm đã có 16 nhà bị sập đổ và bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, tập trung ở xã Công Bằng và xã Nhạ Môn. Các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn đang khẩn trương vận chuyển mỳ tôm, quần áo, dầu ăn và các nhu yếu phẩm khác vào các xã để giúp các gia đình bị mất nhà cửa. Đồng thời huy động lực lượng quân đội và công an tìm kiếm những người bị mất tích, cứu chữa cho người bị thương, triển khai sơ tán dân ra khỏi vùng lũ và vùng bị sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Theo thông tin mới từ Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, 11 người ở xã Công Bằng được coi là mất tích do mưa lũ đã trở về trong tâm trạng hoảng loạn. Họ cho biết ngay khi nước lên họ đã lên núi lánh nạn. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời động viên và có những quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu giúp bà con bình tĩnh lại, giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí những ngôi nhà của họ đồng thời tìm kiếm người thân còn bị vùi lấp trong đó.

Được tin tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam vừa quyết định cứu trợ khẩn cấp cho ba tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng và Hà Giang hàng nghìn thùng hàng và nhiều trăm triệu đồng.

Văn Đức

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa vừa, mưa to tại các tỉnh miền núi phía Bắc còn diễn biến một, hai ngày nữa, vì vậy các địa phương cần cảnh giác đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra. Cũng do mưa lớn, ở thượng nguồn Tây Bắc, mực nước trên sông Hồng đang lên nhanh, nước lũ đổ mạnh về sông Gâm, sông Lô, hình thành một đợt lũ lớn trên các sông đầu tiên của năm nay. Dự báo đến ngày 9-7, do áp thấp lục địa nóng phía Tây phát triển trở lại, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên trong tháng 7 và kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Dự báo các sông thuộc hệ thống sông Đà biến đổi chậm, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình khả năng còn tăng. Do xả lũ nên mực nước sông Hồng ở hạ lưu sẽ lên nhanh. Tại Hà Nội sẽ lên mức gần 9 m. Cần đề phòng lũ lên nhanh ở các bãi sông và ven sông ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang