Khắc phục hậu quả mưa lũ: Ưu tiên “điện, đường...”

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 37 tháng trước 33 lượt xem

Khac phuc hau qua mua lu: Uu tien “dien, duong...”

(VH)- Trong đợt mưa lũ vừa qua, hệ thống thiết chế, cơ sở hạ tầng quan trọng phục vụ trực tiếp cho đời sống dân sinh của đồng bào miền núi phía Bắc là điện, đường, trường, trạm thì chính hệ thống này cũng đã bị thiệt hại nặng nề.

Vì vậy, để công tác thăm hỏi, động viên, cứu trợ đồng bào vùng lũ gặp hoạn nạn có hiệu quả hơn thì việc khơi thông lại các tuyến đường và nối lại dòng điện đang là một trong những công việc được ưu tiên.

Tại huyện Pác Nặm, Bắc Kạn, đợt mưa lũ vừa qua đã làm gãy đổ hai cột và có nguy cơ sạt lở 6 vị trí cột khác. Ngoài ra, còn làm trôi và vùi lấp nhiều cột điện, dây, xà, sứ, công tơ tại các xã, ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là xã Nhạn Môn, lũ đã làm đổ và cuốn trôi 5 cột, 538 mét dây AV50, 9 công tơ... Do đó, đã gây mất điện trên địa bàn huyện và các xã trong mấy ngày mưa lũ.

Ngay sau khi mưa lũ ngừng, Chi nhánh điện Pác Nặm đã huy động 50% quân số là những cán bộ có tay nghề cao, giỏi sông nước, lập tức xuống địa phương để khắc phục. Không quản ngại những gian khổ, vất vả và cả những nguy hiểm đến tính mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng lũ. Nhờ vậy, đến nay tất cả các xã của huyện Pác Nặm đều đã có điện trở lại, đảm bảo ổn định lưới điện để phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và phục vụ cho công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.

Song song với đó là việc khơi thông lại các tuyến đường bị sạt lở. Trong những ngày mưa lũ, với hàng vạn mét khối đất đá sạt lở, các tuyến đường của Pác Nặm bị tê liệt hoàn toàn. Nhưng với các phương án đã được xây dựng chủ động trước mùa mưa bão, ngành Giao thông vận tải đã kịp thời triển khai các biện pháp để nhanh chóng thông các tuyến đường, trước tiên là tuyến tỉnh lộ 258b. Trong những ngày vừa qua toàn ngành Giao thông vận tải đã huy động mọi lực lượng để triển khai công việc. Tại huyện Ba Bể, ngay khi nước lên cao mấp mé cầu Tin Đồn, ngành đã thực hiện cấm cầu chờ khi nước rút mới cho nhân dân đi qua. Nước rút để lại lớp phù sa dày đặc trên bề mặt đường, có chỗ dày nửa mét, các máy xúc phải huy động tối đa để hót toàn bộ lớp phù sa này xe mới qua được. Trên tuyến 27 và 258b, ngành đã huy động máy xúc khẩn trương khơi thông các điểm sạt lở nặng nhất. Cho đến nay, hầu hết các tuyến đường đã thông được xe, ngoại trừ các tuyến Bằng Thành, Cao Tân là do nước vẫn chưa rút, ngầm, nước vẫn chảy xiết, các phương tiện máy móc không thể triển khai được. Toàn bộ máy móc đã sẵn sàng chờ khi nước rút sẽ hoạt động ngay.

Tại thôn Khên Lền, Pác Nặm, sau khi tạm thời sơ tán lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các hộ dân đang sinh sống trong thôn đến nơi an toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 4, hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại đây vẫn đang tiếp tục triển khai, trong đó ưu tiên tìm kiếm 9 nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp. Nhờ thông sớm được các tuyến giao thông nên hiện nay các phương tiện giao thông tập trung khá đông tại huyện Pác Nặm để phục vụ cho công tác thăm hỏi, động viên, cứu trợ đồng bào vùng lũ gặp hoạn nạn.

Tại huyện Bắc Mê, Hà Giang, mưa lũ đã làm đổ gãy 3 cột điện; làm sạt lở mố cầu treo thôn Nà Khuổng (Yên Định) và cuốn trôi cầu treo thôn Đồn Điền (Yên Cường); làm gãy cầu tràn Minh Ngọc đi Thượng Sơn và cuốn trôi cầu tràn Nậm Vàng (Đường Âm). Nước lũ cũng làm sạt, lở đất ở một số tuyến đường giao thông quan trọng. Ngay khi lũ rút, UBND huyện đã huy động lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện giúp bà con vận chuyển tài sản, dọn dẹp vệ sinh môi trường, các tuyến đường bị sạt lở nhanh chóng được khắc phục. Được biết, trên cơ sở bài học kinh nghiệm về công tác phòng, chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai của các năm trước, để hạn chế mức thấp nhất về thiệt hại do bão lũ có thể gây ra và đảm bảo giao thông được thông suốt, ngay từ đầu năm, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các phòng, ban của Sở làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương trong quản lý hệ thống đường giao thông cũng như công tác đảm bảo ATGT.

Ngành Giao thông vận tải Cao Bằng đang tích cực khắc phục sự cố sạt lở đường giao thông tại các địa phương bị mưa lũ. Tuyến đường nối huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm hiện đã thông xe. Cùng với đó, ngành Điện lực đang khẩn trương nối lại những điểm bị mất điện trong lũ. Hiện nay, tại các địa phương trong địa bàn tỉnh, các ngành chức năng đang triển khai cung cấp trang thiết bị, nhu yếu phẩm, cấp phát thuốc, khử trùng môi trường, hướng dẫn xử lý nước sinh hoạt để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 71 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 hỗ trợ cho 10 tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nguồn vốn này nhằm hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi, giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, nguồn vốn phân bổ cho Ninh Bình, Nghệ An, Sơn La, Hà Giang mỗi tỉnh 5 tỷ đồng; Quảng Nam, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 4 tỷ; Bắc Kạn 20 tỷ; Lai Châu, Cao Bằng mỗi tỉnh 10 tỷ và Lào Cai 3 tỷ. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo xuất cấp không thu tiền 1.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói kịp thời cho dân bị thiệt hại do mưa lũ. P.V

C.T.V-Như Đại-Hoàng Thanh

Vì vậy, để công tác thăm hỏi, động viên, cứu trợ đồng bào vùng lũ gặp hoạn nạn có hiệu quả hơn thì việc khơi thông lại các tuyến đường và nối lại dòng điện đang là một trong những công việc được ưu tiên.

Tại huyện Pác Nặm, Bắc Kạn, đợt mưa lũ vừa qua đã làm gãy đổ hai cột và có nguy cơ sạt lở 6 vị trí cột khác. Ngoài ra, còn làm trôi và vùi lấp nhiều cột điện, dây, xà, sứ, công tơ tại các xã, ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là xã Nhạn Môn, lũ đã làm đổ và cuốn trôi 5 cột, 538 mét dây AV50, 9 công tơ... Do đó, đã gây mất điện trên địa bàn huyện và các xã trong mấy ngày mưa lũ.

Ngay sau khi mưa lũ ngừng, Chi nhánh điện Pác Nặm đã huy động 50% quân số là những cán bộ có tay nghề cao, giỏi sông nước, lập tức xuống địa phương để khắc phục. Không quản ngại những gian khổ, vất vả và cả những nguy hiểm đến tính mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng lũ. Nhờ vậy, đến nay tất cả các xã của huyện Pác Nặm đều đã có điện trở lại, đảm bảo ổn định lưới điện để phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và phục vụ cho công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.

Song song với đó là việc khơi thông lại các tuyến đường bị sạt lở. Trong những ngày mưa lũ, với hàng vạn mét khối đất đá sạt lở, các tuyến đường của Pác Nặm bị tê liệt hoàn toàn. Nhưng với các phương án đã được xây dựng chủ động trước mùa mưa bão, ngành Giao thông vận tải đã kịp thời triển khai các biện pháp để nhanh chóng thông các tuyến đường, trước tiên là tuyến tỉnh lộ 258b. Trong những ngày vừa qua toàn ngành Giao thông vận tải đã huy động mọi lực lượng để triển khai công việc. Tại huyện Ba Bể, ngay khi nước lên cao mấp mé cầu Tin Đồn, ngành đã thực hiện cấm cầu chờ khi nước rút mới cho nhân dân đi qua. Nước rút để lại lớp phù sa dày đặc trên bề mặt đường, có chỗ dày nửa mét, các máy xúc phải huy động tối đa để hót toàn bộ lớp phù sa này xe mới qua được. Trên tuyến 27 và 258b, ngành đã huy động máy xúc khẩn trương khơi thông các điểm sạt lở nặng nhất. Cho đến nay, hầu hết các tuyến đường đã thông được xe, ngoại trừ các tuyến Bằng Thành, Cao Tân là do nước vẫn chưa rút, ngầm, nước vẫn chảy xiết, các phương tiện máy móc không thể triển khai được. Toàn bộ máy móc đã sẵn sàng chờ khi nước rút sẽ hoạt động ngay.

Tại thôn Khên Lền, Pác Nặm, sau khi tạm thời sơ tán lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các hộ dân đang sinh sống trong thôn đến nơi an toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 4, hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại đây vẫn đang tiếp tục triển khai, trong đó ưu tiên tìm kiếm 9 nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp. Nhờ thông sớm được các tuyến giao thông nên hiện nay các phương tiện giao thông tập trung khá đông tại huyện Pác Nặm để phục vụ cho công tác thăm hỏi, động viên, cứu trợ đồng bào vùng lũ gặp hoạn nạn.

Tại huyện Bắc Mê, Hà Giang, mưa lũ đã làm đổ gãy 3 cột điện; làm sạt lở mố cầu treo thôn Nà Khuổng (Yên Định) và cuốn trôi cầu treo thôn Đồn Điền (Yên Cường); làm gãy cầu tràn Minh Ngọc đi Thượng Sơn và cuốn trôi cầu tràn Nậm Vàng (Đường Âm). Nước lũ cũng làm sạt, lở đất ở một số tuyến đường giao thông quan trọng. Ngay khi lũ rút, UBND huyện đã huy động lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện giúp bà con vận chuyển tài sản, dọn dẹp vệ sinh môi trường, các tuyến đường bị sạt lở nhanh chóng được khắc phục. Được biết, trên cơ sở bài học kinh nghiệm về công tác phòng, chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai của các năm trước, để hạn chế mức thấp nhất về thiệt hại do bão lũ có thể gây ra và đảm bảo giao thông được thông suốt, ngay từ đầu năm, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các phòng, ban của Sở làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương trong quản lý hệ thống đường giao thông cũng như công tác đảm bảo ATGT.

Ngành Giao thông vận tải Cao Bằng đang tích cực khắc phục sự cố sạt lở đường giao thông tại các địa phương bị mưa lũ. Tuyến đường nối huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm hiện đã thông xe. Cùng với đó, ngành Điện lực đang khẩn trương nối lại những điểm bị mất điện trong lũ. Hiện nay, tại các địa phương trong địa bàn tỉnh, các ngành chức năng đang triển khai cung cấp trang thiết bị, nhu yếu phẩm, cấp phát thuốc, khử trùng môi trường, hướng dẫn xử lý nước sinh hoạt để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 71 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 hỗ trợ cho 10 tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nguồn vốn này nhằm hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi, giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, nguồn vốn phân bổ cho Ninh Bình, Nghệ An, Sơn La, Hà Giang mỗi tỉnh 5 tỷ đồng; Quảng Nam, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 4 tỷ; Bắc Kạn 20 tỷ; Lai Châu, Cao Bằng mỗi tỉnh 10 tỷ và Lào Cai 3 tỷ. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo xuất cấp không thu tiền 1.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói kịp thời cho dân bị thiệt hại do mưa lũ. P.V

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang