Khắc phục hậu quả lũ quét tại Nậm Lúc (Bắc Hà, Lào Cai): Huy động tối đa lực lượng tìm kiếm người bị nạn

QĐND Online - Rạng sáng 31-8, tại thôn Nậm Chăn, Nậm Nhù, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa to, lũ quét, sạt lở đất đã làm 5 người chết, 5 người mất tích, một người bị thương, cuốn trôi 12 nhà dân. Ngay sau khi lũ đi qua, các lực lượng: bộ đội Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện và dân quân, công an tích cực khắc phục hậu quả và tìm kiếm nạn nhân mất tích.

QĐND Online - Rạng sáng 31-8, tại thôn Nậm Chăn, Nậm Nhù, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa to, lũ quét, sạt lở đất đã làm 5 người chết, 5 người mất tích, một người bị thương, cuốn trôi 12 nhà dân. Ngay sau khi lũ đi qua, các lực lượng: bộ đội Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện và dân quân, công an tích cực khắc phục hậu quả và tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trận lũ quét kèm trận mưa lớn đã quét qua dòng suối Nậm Lúc khiến tuyến giao thông đến xã Nậm Lúc bị đất đá lấp kín, cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Bắc Hà đã cử các lực lượng bộ đội, công an cùng 150 dân quân cơ động của các xã: Nậm Lúc, Bảo Nhai, Võ Lao; đồng thời huy động các phương tiện máy móc vừa thông đường vào Nậm Lúc vừa tìm kiếm các nạn nhân.

Ảnh: thethaovanhoa.vn

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai, Nguyễn Hữu Vạn cùng lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Phòng chống lụt bão tỉnh đã vào tận hiện trường để chỉ đạo giải quyết sự việc. Vượt qua chặng đường hơn 60 ki-lô-mét, 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 17 Công binh thuộc Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, do Đại tá Cao Đắc Cử, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ huy đã cơ động đến hiện trường tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm người bị nạn. Do địa bàn xảy ra lũ quét sóng điện thoại rất yếu nên sau nhiều lần gọi điện, chúng tôi mới liên lạc được với Đại tá Cao Đắc Cử.
Lúc 16 giờ ngày 31-8, Đại tá Cao Đắc Cử cho biết: Đến đầu giờ chiều (31-8), lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã tìm thấy xác 5 nạn nhân nhưng chưa xác định được danh tính. Trong đó, có xác 2 người được tìm thấy đang trôi dạt trên sông Chảy thuộc xã Tam Dương, huyện Bảo Yên, cách nơi xảy ra lũ quét hơn 40 km. Hiện vẫn còn 5 người mất tích. Do địa bàn hiểm trở, sau lũ đường xá bị tàn phá, mực nước sông Chảy lớn, chảy xiết, nhiều vị trí không có sóng điện thoại nên việc thông tin liên lạc, chỉ huy các lực lượng tìm kiếm người mất tích gặp rất nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, trước mắt Ban Phòng chống lụt bão tỉnh tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ tích cực tìm kiếm người bị nạn, nhất là các khu vực hạ lưu ven bờ sông Chảy”.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Mai Văn Điền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bắc Hà cho biết: “Hiện tại, mưa đã tạnh. Tuy nhiên, thời tiết hết sức oi nồng, dấu hiệu của những trận mưa lớn còn tiếp diễn. Do đó, cùng với việc huy động các lực lượng nhanh chóng khắc phục sự cố, giúp các gia đình có nguy cơ bị lũ quét sơ tán người và tài sản vào vị trí an toàn, chúng tôi tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trước khi trời tối”.

Để các gia đình bị nạn từng bước ổn định cuộc sống, trước mắt UBND tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ khẩn cấp cho mỗi nạn nhân thiệt mạng 3 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng. UBND huyện Bắc Hà hỗ trợ việc tổ chức mai táng cho các nạn nhân thiệt mạng. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích và công tác khắc phục hậu quả lũ quét vẫn đang được triển khai tích cực.

Báo QĐND Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm người bị nạn.

Duy Hồng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/204773/Default.aspx