Kết thúc hai đợt thi ĐH: Nghiêm túc, đúng quy chế

Xem tin gốc 

CAND Portal - 37 tháng trước 43 lượt xem

Theo bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ GDĐH, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh, 2 đợt thi đã diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, chỉ có một sự cố về đề Vật lý ở Cụm thi Quy Nhơn, đang được Bộ GD-ĐT phối hợp với Trường ĐH Quy Nhơn và lực lượng an ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngay khi kết thúc môn thi cuối cùng của đợt hai, chiều qua (10/7), Bộ GD-ĐT đã tổ chức cuộc họp để thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009. Đây là năm thứ tám thực hiện Đề án cải tiến tuyển sinh đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ GDĐH, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh, hai đợt thi đã diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, chỉ có một sự cố về đề Vật lý ở Cụm thi Quy Nhơn, đang được Bộ GD-ĐT phối hợp với Trường ĐH Quy Nhơn và lực lượng an ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tổng số hai đợt thi đại học có 191 trường tổ chức thi, gần 2.000 điểm thi và hơn 49.000 phòng thi. Số thí sinh đến dự thi gần 1,3 triệu người (đạt tỷ lệ 70,07% so với hồ sơ đăng ký dự thi). So với năm 2008, năm nay số lượng thí sinh đến dự thi tăng hơn 14.000 người. Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, đây là thành công của việc tư vấn hướng nghiệp. Nhiều thí sinh đã nhận thức được thi đại học không phải là con đường duy nhất để trang bị cho mình vốn kiến thức vào đời. Ý thức chấp hành qui chế thi của thí sinh cũng được nâng cao, còn một lượng nhỏ thí sinh cố tình mang tài liệu vào phòng thi.

Phát đề thi cho các thí sinh dự thi môn Địa lý khối C tại Hội đồng thi Trường Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ). Ảnh: TTXVN

Liên quan đến vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm về khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh, bà Trần Thị Hà cho biết một số điểm mới của năm nay: Đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng được phép lớn hơn 1 điểm, nhưng không quá 1,5 điểm, để số thí sinh trúng tuyển là người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cần thiết (năm 2008 mức chênh lệch lên tới 2 điểm); đối với các trường được giao chỉ tiêu tuyển tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng và các trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực được phép lớn hơn 0,5 điểm, nhưng không quá 1 điểm để đủ tuyển chỉ tiêu đã được giao.

Đối với những thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp sẽ bị tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm và tước quyền dự thi tuyển sinh 2 năm tiếp theo. Bộ GD-ĐT cũng khẳng định: đề thi đại học của cả hai đợt thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả khâu biên soạn, vận chuyển, in sao, phân phối và sử dụng. Không có hiện tượng tung tin thất thiệt về đề thi.

Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên xung quanh việc chấm thi, nhất là chấm thi môn Văn có nhiều tranh cãi sau khi Bộ GD-ĐT công bố đáp án (đề Văn được đánh giá là đề mở nhưng đáp án của Bộ lại không mở, gây thiệt thòi cho thí sinh), Thứ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng: Đề thi ra theo chủ trương của Bộ GD-ĐT trong nhiều năm nay là tránh học vẹt, học tủ. Các thầy chấm thi ĐH đã rất quen dạng đề này. Cách thức chấm thi trên cơ sở đáp án đã có, các hội đồng sẽ thảo luận, thống nhất với nhau kỹ mới quyết định chấm chính thức. Riêng môn Văn sẽ có hướng dẫn để đảm bảo đánh giá được sức sáng tạo của học sinh. Riêng môn Vật lý ở Cụm Quy Nhơn, nguyên nhân dẫn đến sai sót đề thi chủ yếu về mặt kỹ thuật. Còn việc chấm điểm 34.000 bài thi này vẫn chuyển về các điểm chấm như bình thường và sẽ tách riêng những bài này nhằm đảm bảo an toàn, chính xác cho bài thi. Thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ yêu cầu ĐH Quy Nhơn tiếp tục làm rõ sai sót, yêu cầu cơ quan an ninh vào cuộc để có quyết định cuối cùng, đồng thời ĐH Quy Nhơn phải làm kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân.

Kỳ thi năm nay, lực lượng an ninh văn hóa tư tưởng, Bộ Công an cũng có nghi vấn một vài trường hợp thi hộ thi kèm và vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ

Ý thức kỷ luật thi cử của thí sinh được nâng cao

Đó là một nhận xét sơ bộ về công tác tổ chức cũng như ý thức chấp hành kỷ luật quy chế trong thi cử của cả thí sinh (TS) và cán bộ coi thi sau 2 đợt diễn ra kỳ thi ĐH-CĐ 2009 của Ban chỉ đạo kỳ thi phía Nam vào cuộc họp trưa 10/7. Số liệu cho biết, các con số TS và cán bộ coi thi (CBCT) vi phạm kỷ luật đều giảm còn 2/3 so với kỳ thi năm 2008. Kết quả tất yếu thể hiện tính đúng đắn sau 3 năm thực hiện cuộc vận động "Hai không" do Bộ GD&ĐT đã đề ra trong ngành Giáo dục. Nếu nhìn tổng thể so với năm 2008 của cả 2 đợt thi sẽ thấy rõ hơn về ý thức nghiêm túc trong thi cử đã được nâng lên. Cả 2 đợt thi ĐH-CĐ 2009 tổng số có 275 TS vi phạm. (Trong đó số khiển trách là 51, cảnh cáo: 20 và đình chỉ: 204). Như vậy con số TS bị đình chỉ vẫn là cao nhất: 204/275. Trong năm 2008, con số TS vi phạm cao hơn hẳn: 365 trường hợp. Trong đó số đình chỉ tới : 259.

Như vậy, so năm trước, số TS vi phạm kỷ luật (KL) trong năm 2009 đã giảm hơn 100 trường hợp; số TS bị đình chỉ cũng giảm hơn 55 trường hợp. Và nếu như trong 2008, số CBCT bị KL là 33 thì năm 2009 chỉ có 16 CBCT bị KL trong cả 2 đợt. Tức giảm một nửa. Và nếu số CBCT bị đình chỉ năm 2008 là 24 thì năm 2009 chỉ có 9 trường hợp. Kỳ thi ĐH-CĐ năm nay cho thấy vẫn còn một số trường hợp TS mang tài liệu, mang ĐTDĐ vào phòng thi, nhưng đa số là có ý thức tự lực làm bài. Tính chất vi phạm, hình thức vi phạm của TS năm nay nghiêm trọng hay cố tình vi phạm là rất ít. Những hình ảnh phản cảm "phao thi" trắng sân trường sau mỗi giờ thi năm nay là không có.

Theo ông Đỗ quốc Anh - Vụ trưởng - Giám đốc VPĐD TP HCM Bộ GD&ĐT, trên đây là những nguyên nhân cơ bản giúp cho 2 đợt thi vừa qua tại TP HCM nói riêng và trong toàn quốc đã diễn ra trong an toàn, trật tự nghiêm túc và đúng quy chế… Trong đó một phần công lao rất lớn nhờ có sự hỗ trợ tối đa từ các Ban, ngành và nhiều tổ chức XH cho TS yên tâm thi cử. Không có TS nào chỉ vì mất, thất lạc giấy tờ,… mà không được thi. Các bộ phận từ lực lượng Công an, cán bộ in sao đề, dịch vụ, văn phòng… cho công tác thi cử cũng được siết chặt kỷ luật nghiêm túc đúng theo quy chế, nhìn chung mọi "hạt sạn" khó chịu thường xuất hiện vào những kỳ thi ĐH-CĐ như những năm trước đã tinh giảm hẳn…

H.Nga

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang