Ông Nguyễn Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT Gilimex: Gilimex hoạt động chính trong lĩnh vực dệt may, với các sản phẩm chính như balo, túi xách, kệ tủ bằng vải, đệm ngồi... toàn bộ sản phẩm được xuất khẩu. Khủng hoảng kinh tế có tác động tới hoạt động xuất khẩu của Công ty, song ở một số thời điểm lại có lợi cho doanh nghiệp vì người tiêu dùng thay vì dùng đồ bằng gỗ họ chuyển sang đồ dùng bằng vải... Hiện Công ty không thiếu đơn hàng, song lại thiếu lao động và đang phải tuyển bổ sung. Kết quả kinh doanh quý II, Công ty đang tổng hợp và thực hiện kiểm toán, khoảng cuối tuần sau sẽ công bố, song doanh thu, lợi nhuận đều đạt trên 50% kế hoạch năm (kế hoạch 550 tỷ đồng doanh thu, 40 tỷ đồng lợi nhuận).
Quý III, hoạt động của Công ty chịu tác động lớn từ những yếu tố nào, một số dự án BĐS đã được Gilimex triển khai song tiến độ có bị ảnh hưởng trong năm ngoái. Hiện các dự án đang được thực hiện ra sao?
Tình hình kinh tế đã có những dấu hiệu khả quan hơn, hiện Công ty đã khởi động lại dự án cầu Bình Triệu. Dự án Tòa nhà văn phòng tại 24C Phan Đăng Lưu, tháng 7 này sẽ hoàn thiện và bắt đầu ký kết các hợp đồng cho thuê mặt bằng với khách hàng.
Hoạt động trong quý III của Công ty chịu ảnh hưởng lớn từ giá xăng dầu (nguồn nguyên liệu của doanh nghiệp có tỷ trọng lớn là hạt nhựa) và sắt thép. Nếu giá xăng dầu ở mức 70 - 80 USD/thùng, thì vẫn trong dự tính, kế hoạch của Công ty.