Công ty CP Cao Su Đà Nẵng (mã chứng khoán: DRC) thông báo, ông Phạm Ngọc Phú -Ủy viên hội đồng quản trị Công ty đã bán xong 14.310 cổ phiếu từ 25/6/2009 đến 2/7/2009, giảm số cổ phiếu nắm giữ từ 34.311 cổ phiếu (chiếm 0,22%) xuống 20.001 cổ phiếu (chiếm 0,13%).
Trước đó, trong khoảng thời gian từ 15/09/2008 đến 12/06/2009, cổ đông lớn của DRC là Vietnam Holding Limited đã mua xong 77.800 cổ phiếu và bán xong 90.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ từ 771.831 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,02% xuống còn 759.631 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,94%.
CTCP Chế biến Hàng XK Long An (mã chứng khoán: LAF) thông báo, bà Châu Ngọc Thanh Dung (con ông Châu Văn Đức - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) đã không bán cổ phiếu nào trong tổng số 20.000 cổ phiếu đăng ký bán từ ngày 20/05/2009 đến ngày 30/06/2009 do giá bán chưa phù hợp với chiến lược đầu tư. Như vậy, bà Châu Ngọc Thanh Dung vẫn đang nắm giữ 20.297 cổ phiếu (chiếm 0,35%).
Trước đó, ông Nguyễn Văn Phụng (chồng bà Hồ Thị Kim Hoàng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty) đã đăng ký mua 15.000 cổ phiếu LAF từ ngày 27/05/2009 đến ngày 25/06/2009 nhưng kết thúc thời gian giao dịch ông Nguyễn Văn Phụng vẫn chưa mua cổ phiếu nào. Như vậy, ông Nguyễn Văn Phụng vẫn chưa sở hữu cổ phiếu LAF nào.
Công ty cổ phần Lilama 10 (mã chứng khoán: L10) thông báo, ông Trần Văn Tiến - Phó Tổng giám đốc Công ty đã mua xong 1.000 cổ phiếu trong tổng số 20.000 cổ phiếu đăng ký mua từ 4/5/2009 đến 3/7/2009, nâng số cổ phiếu nắm giữ từ 26.112 cổ phiếu (chiếm 0,29%) lên 27.112 cổ phiếu (chiếm 0,3%).
Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cũng đã mua xong 1.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0,011%) từ 8/4/2009 đến 30/6/2009 trong tổng số 5.000 cổ phiếu đăng ký mua. Trước khi thực hiện giao dịch thành công thì bà Nguyễn Thị Thu Trang chưa nắm giữ cổ phiếu nào.
Hồng Hạnh
Chia sẻ với bạn bè qua:


