Người phát ngôn Chính phủ Uganda, ông Fred Opolot ngày 14/7 cho biết kẻ tình nghi là Ali Isa Ssenkumba, bị cảnh sát Kenya bắt giữ ở thủ đô Nairobi hồi tuần trước. Tên này đã được giao nộp cho cơ quan điều tra Uganda ngày 13/7.
Ông cho biết các điều tra viên Uganda đang tìm kiếm những mối liên quan giữa Ssenkumba và các vụ đánh bom đẫm máu vừa qua tại nước này.
Theo nguồn tin y tế Uganda, hai công dân Mỹ bị thương trong các vụ khủng bố ở Uganda hiện đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tích cực tại một bệnh viện tư ở Johannesburg của Nam Phi.
Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ An ninh nội địa Mỹ nhận định nếu nhóm vũ trang al-Shabaab ở Somalia thực sự chủ mưu các vụ đánh bom ở Uganda như chúng rêu rao, đồng nghĩa với việc chúng có thể tiến hành thành công các vụ tấn công ở châu Phi và thậm chí ở những nơi xa hơn.
Giới tình báo Mỹ từng cảnh báo rằng những sự kiện thể thao và địa điểm tụ tập đông người là những mục tiêu của quân khủng bố.
Do lo ngại tác động tiêu cực của các vụ khủng bố, Ngân hàng Trung ương Uganda khẳng định sẽ can thiệp khi cần thiết để đảm bảo các thị trường ở nước này hoạt động ổn định.
Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương, ông Louis Kasekende ngày 14/7 cho biết có thể một số nhà đầu tư hoang mang sau khi al-Shabaab dọa sẽ tiếp tục tiến hành các vụ tấn công nếu Uganda không rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Somalia.
Ngân hàng trung ương Uganda khẳng định sẽ theo dõi sát những diễn biến về giá cả, tỷ lệ lãi suất và tỷ giá hối đoái trên thị trường.
Phó Thống đốc Kasekende hy vọng nền kinh tế lớn thứ ba Đông Phi này sẽ phục hồi sau năm 2009 đầy khó khăn với tốc độ tăng trưởng 6,4% trong tài khóa 2010 và tiếp tục duy trì đà này trong năm tiếp theo./.
(TTXVN/Vietnam+)