Kênh Truyền hình Quốc phòng chính thức ra mắt

Tối 19/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ ra mắt Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN).

Ông Nguyễn Bắc Son trao Quyết định thành lập Kênh Truyền hình QPVN cho đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Lễ ra mắt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông đã trao Giấy phép hoạt động của Kênh Truyền hình QPVN cho lãnh đạo Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung đã bấm nút chính thức ra mắt Kênh Truyền hình QPVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh Kênh Truyền hình QPVN là Cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Đây cũng là một kênh truyền hình chuyên biệt của lực lượng quân sự, quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Bộ trưởng cho biết Truyền hình QPVN cũng sẽ là kênh cung cấp các thông tin chính thống, định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng một cách kịp thời, liên tục, trung thực và có chiều sâu đến quân dân cả nước.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Giám đốc, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và Ban Biên tập Kênh Truyền hình QPVN nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của mình nhằm nâng cao chất lượng nội dung, chương trình phát sóng. Mặt khác, Kênh Truyền hình QPVN cần tăng cường mở rộng hợp tác với các đài, kênh trong và ngoài quân đội.

Kênh Truyền hình QPVN (thuộc Trung tâm Phát thanh-Truyền hinh Quân đội, do Bộ Quốc phòng chủ quản) có nội dung phong phú với gần 40 format chính được sản xuất chuyên sâu về các lĩnh vực quân sự-quốc phòng và truyền thông tập trung cho nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Kênh có bảy nhóm nội dung chương trình cơ bản, gồm tin tức, tài liệu-chính luận, tài liệu-nhân văn, phim truyện, thể thao-giải trí, tiếp sóng và phát lại chương trình của VTV, giới thiệu chương trình và đệm sóng.

Với các chương trình trên, quân dân cả nước sẽ được xem những tin tức thời sự trong và ngoài nước; phản ánh, bình luận hoạt động quốc phòng, các hoạt động chính trị, xã hội theo định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước; các tin tức về kinh tế quốc phòng, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các khu kinh tế-quốc phòng và các doanh nghiệp Quân đội.

Bên cạnh đó, quân dân còn được xem các chuyên đề, phim tài liệu chính luận về lịch sử, quân sự, vũ khí trong nước và thế giới theo góc nhìn Quốc phòng của Việt Nam.

Kênh Truyền hình QPVN được xây dựng trên hệ thống công nghệ xử lý tín hiệu thành phần bằng kỹ thuật số (DIGITAL-COMPONENT) với chuẩn hình ảnh độ phân giải cao HD.

Hệ thống trang thiết bị xử lý tín hiệu đồng bộ từ tiền kỳ đến hậu kỳ và phát sóng, đảm bảo số hóa dữ liệu 100% và được lưu trữ tập trung trên nền Itbase.

Kênh Truyền hình QPVN dự kiến có thời lượng phát sóng 18,5 giờ/ngày, từ 5 giờ 30 sáng đến 24 giờ đêm và sẽ được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng truyền hình là Vệ tinh DTH quảng bá; VCTV; SCTV; BTS; HTVC; dịch vụ truyền hình IPTV và Mobile TV của Viettel./.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=58926