Kem che khuyết điểm trước hay kem nền trước?

Bạn đã bao giờ thắc mắc khi trang điểm nên thoa kem che khuyết điểm trước hay kem nền trước?

Thực chất câu hỏi này cũng tương tự như việc thắc mắc “Quả trứng có trước hay con gà có trước?” Và câu trả lời là: tùy bạn lựa chọn! Nếu thoa kem che khuyết điểm trước Khi không muốn phủ phấn nền lên toàn bộ khuôn mặt, có lẽ bạn sẽ chọn phương án này. Đầu tiên bạn cần thoa kem lót để giữ ẩm, tiếp đó thoa kem che khuyết điểm quanh vùng mắt, mũi và môi. Hoàn thiện bằng việc đánh kem nền lên những vùng da cần thiết (nhưng có lẽ sau khi thoa kem, bạn sẽ thấy việc thoa kem nền là không cần thiết nữa). Một lợi ích khác của việc sử dụng kem nền sau khi thoa kem che khuyết điểm là:kem nền sẽ làm mờ ranh giới giữa vùng có thoa và không thoa kem, khiến gương mặt bạn trắng đều tự nhiên. Khi áp dụng phương pháp này, hãy luôn nhớ che khuyết điểm trước rồi mới đánh kem nền. Nếu bạn có nhiều vùng da sẫm màu cần ngụy trang, hãy thoa kem che khuyết điểm lần một, đánh kem nền, sau đó thoa một lượt kem nữa nếu cần thiết. Nếu đánh kem nền trước Cách làm này được áp dụng bởi không ít người, vì ưu điểm lớn nhất nó mang lại là một làn da trắng tự nhiên. Đầu tiên hãy đánh một lớp kem nền thật mỏng để cố định tông màu cho da. Tiếp đó thoa một lượng vừa đủ kem che khuyết điểm lên những vùng da cần thiết, dùng bông tán đều để mang lại hiệu ứng trắng tự nhiên cao nhất. Áp dụng phương pháp này cũng giúp bạn tiết kiệm đáng kể lượng mỹ phẩm cần dùng mỗi lần trang điểm. Có thể bạn sẽ nghĩ việc thoa kem che khuyết điểm sau khi đánh kem nền là rất khó, nhưng nếu biết chọn dùng bông và chổi trang điểm phù hợp để tán đều kem, khuôn mặt bạn sẽ trắng đều và không còn ranh giới giữa vùng thoa và không thoa kem. Bích Ngân Theo bellasugar

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=25777&Page=NewsDetail