Bản sửa đổi bổ sung lần này có lưu tâm đến những diễn biến gần đây của tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cũng như tình hình quốc tế. Nội dung chính nhấn mạnh vào việc cải cách quân đội nhằm tổ chức lại và tăng cường hỏa lực, đồng thời giảm quân số.
Nội dung quan trọng nhất của kế hoạch này là những biện pháp nhằm đối phó với nguy cơ hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Kế hoạch viết: “Gần đây, Triều Tiên đã nhiều lần bắn tên lửa và thử hạt nhân lần 2, bởi vậy có thể xem bản kế hoạch này là sự chuẩn bị để đối phó với một cách hệ thống với vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên. Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ của quân đội đã có chút thay đổi, không còn bó hẹp như trước nữa. Cùng với việc bảo vệ đất nước của mình, quân đội còn phải có nghĩa vụ góp phần duy trì hòa bình thế giới, cho nên trong bản kế hoạch cũng đề cập đến việc xây dựng lực lượng quân dự bị để phái ra nước ngoài khi cần thiết với quy mô khoảng 3000 người”
Đặc biệt, trong Bản sửa đổi Kế hoạch cải cách quốc phòng lần này, sự thay đổi lớn nhất phải nói đến là vấn đề tăng cường hơn nữa sức mạnh quân sự để đối phó với nguy cơ hạt nhân và tên lửa. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang nỗ lực củng cố hơn nữa khả năng quân sự để có thể thực hiện các vụ tấn công có độ chính xác cao. Kế hoạch bao gồm 4 giai đoạn: do thám và giám sát, tấn công chính xác, đánh chặn và phòng ngừa nhằm mục đích đối phó các hành động thù địch.
Để thực hiện được điều này, Hàn Quốc đã đầu tư rất nhiều vào các loại máy móc, vũ khí tối tân như vệ tinh đa chức năng Arirang-2 hiện đang quay trên quỹ đạo của bán đảo Triều Tiên, tiếp đó sẽ nhập máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Mỹ từ năm 2015 đến năm 2016, cùng với đó là hệ thống thám sát Geumgang và Baekdu cũng đang trong quá trình hoạt động, hay hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo cũng rất được quan tâm ... Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự để có thể thực hiện được các vụ tấn công có độ chính xác cao. Trong giai đoạn này, tên lửa hành trình tầm xa JASSM trang bị cho máy bay chiến đấu F-15K có tầm bắn 400km sẽ tấn công các loại xe có gắn bệ phóng di động giúp liên lạc với khu căn cứ trong khi di chuyển. Bên cạnh đó, sẽ triển khai một cách hệ thống các loại vũ khí đánh chặn như tên lửa hạm đối không SM-3 và tên lửa đánh chặn đất đối không Patriot-3 (PAC-3) ... để đối phó với tên lửa đất đối không có tầm bay hơn 100km. Thêm nữa, việc xây dựng hệ thống phòng vệ để ngăn chặn những thiệt hại trên mặt đất do tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân gây ra cũng là một nội dung quan trọng trong kế hoạch lần này.”
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng có kế hoạch sẽ sắp xếp lại các đơn vị trong quân đội cho gọn, nhẹ nhưng tinh nhuệ hơn, cắt giảm quy mô quân, chủ yếu là lính nghĩa vụ từ 650 nghìn người hiện nay xuống còn 510 nghìn người. Mặt khác, để nâng cao khả năng phòng thủ của khu vực thủ đô, với lực lượng bảo vệ Seoul gồm 4 sư đoàn đóng tại 4 khu vực chính của thủ đô. Bộ tư lệnh phòng vệ thủ đô cũng được trao thêm nhiệm vụ phòng vệ tiền tuyến.
Long Biên