Ngày 21/7, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Hishammuddin Hussein khẳng định rằng tên Noordin Mohammed Top, nghi can chủ mưu các vụ đánh bom đẫm máu ở hai khách sạn tại thủ đô Jakarta của Indonesia tuần trước, hiện không ẩn náu ở Malaysia.
Bộ trưởng Hishammuddin dẫn các nguồn tin tình báo nước này cho rằng không có bằng chứng chắc chắn cho thấy Noordin - trùm khủng bố Hồi giáo bị truy nã gắt gao nhất Đông Nam Á đứng đằng sau hai vụ tấn công ở Jakarta.
Theo ông, cảnh sát Malaysia đang phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp Indonesia theo dõi mọi hoạt động của tay chân hắn tại Malaysia.
Cảnh sát Malaysia cũng đã tiến hành thẩm vấn ba nghi can là thành viên nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI) như một phần của cuộc điều tra liên quan tới hai vụ đánh bom nói trên.
Ba tên này đều là người Malaysia, bị bắt hồi đầu tháng 7 do bị nghi đã từng gặp tên cầm đầu của JI, Mas Selamat bin Kastari ở singapore, để tìm cách khôi phục hoạt động tại Malaysia.
Trong diễn biến khác, cảnh sát Indonesia ngày 20 và 21/7 đã tiến hành thẩm vấn các giáo viên của trường Hồi giáo nội trú Ngruki ở Solo, tỉnh Trung Java, nơi đào tạo tên Nurhasbi, kẻ bị tình nghi gây ra 2 vụ đánh bom liều chết tại Jakarta.
Đây là trường do Giáo sĩ Hồi giáo cấp tiến Abu Bakar Bashir phụ trách và cũng là nơi rất nhiều thành viên của nhóm khủng bố JI theo học. Đến nay, cảnh sát Indonesia vẫn cho rằng có bàn tay của JI trong các vụ khủng bố tại 2 khách sạn trên./.
(TTXVN/Vietnam+)