Kagawa đầu quân cho M.U

TTO - Sau khi để mất tiền vệ sáng tạo người Bỉ Eden Hazard về tay Chelsea, M.U đã có được chữ ký của tiền vệ kiến tạo người Nhật Shinji Kagawa từ Borussia Dortmund với giá 14 triệu bảng Anh.

Chuyển nhượng:

Kagawa trong màu áo Dortmund - Ảnh: Getty Images

Website M.U viết: “M.U rất vui khi thỏa thuận mọi điều khoản chuyển nhượng với Kagawa và Dortmund. Vấn đề còn lại chỉ là kiểm tra sức khỏe và xin giấy phép lao động tại Anh. Mọi thứ sẽ hoàn thành trong thời gian tới, chậm nhất là cuối tháng 6”.

Trong mùa bóng vừa qua, tiền vệ 23 tuổi này đã đóng góp rất lớn vào việc Dortmund lập được cú đúp vô địch Bundesliga và đoạt Cúp quốc gia Đức. Anh đã ghi 17 bàn và kiến tạo 10 lần trong 42 trận ra sân.

Sau mùa bóng rất thành công, Kagawa đã trù trừ trong việc gia hạn hợp đồng với Dortmund và giờ quyết định cập bến M.U.

Bán Kagawa cho M.U, Dortmund đã lời một khoản cực lớn bởi cách đây hai năm, vào mùa hè 2010, đội bóng này đã mua Kagawa từ Cerezo Osaka của Nhật Bản với giá chỉ 280.000 bảng Anh. Trong hai mùa bóng tại Dortmund, Kagawa đã trở thành một trong những cầu thủ tạo ấn tượng nhất tại Bundesliga, nơi có rất nhiều ngôi sao đang thi đấu như Robben, Ribery…

Đến M.U, Kagawa trở thành cầu thủ Nhật thứ năm thi đấu tại Giải ngoại hạng Anh, sau các đồng hương Junichi Inamoto, Kazuyuki Toda, Hidetoshi Nakata và Ryo Miyaichi.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Dortmund bán một cầu thủ quan trọng ở tuyến tiền vệ. Năm trước, sau khi vô địch Bundesliga, họ đã bán tiền vệ Sahin cho Real Madrid. Những tưởng Dortmund sẽ yếu đi nhưng họ vẫn vượt qua dàn sao của Bayern Munich để thống trị tại Bundesliga. Trong khi đó Sahin bị chấn thương hành hạ và gần như không thi đấu trong suốt mùa bóng vừa qua.

Trong một diễn biến khác tại Dortmund, nhà vô địch Bundesliga đã gia hạn hợp đồng thêm ba năm với trung vệ chủ chốt Mats Hummels. Với bản hợp đồng mới, Hummels sẽ ở lại Dortmund đến năm 2017.

Tại Ý, Inter Milan và AS Roma liên tiếp có hai bản hợp đồng ở vị trí HLV trưởng. Inter Milan đã chính thức ký hợp đồng kéo dài ba năm với HLV trẻ tuổi Andrea Stramaccioni. Trong mùa bóng vừa qua, nhà cầm quân 36 tuổi này đã ngồi vào ghế HLV trưởng Inter trong giai đoạn sau của mùa bóng và lèo lái khá tốt con tàu Inter đang rệu rã.

Còn AS Roma đã chỉ định nhà cầm quân 65 tuổi người CH Czech Zdenek Zeman vào vị trí HLV trưởng của đội bóng, vị trí còn trống sau khi HLV Luis Enrique phải ra đi. HLV Zeman đã dẫn dắt AS Roma trong giai đoạn 1997-1999 và “thành tích” nổi bật nhất của ông trong giai đoạn này là tố cáo những ngôi sao của Juventus thời điểm đó như Del Piero, Zidane, Davids… sử dụng chất cấm.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Tuổi Trẻ: http://chuyentrang.tuoitre.vn/thethao/index.aspx?articleid=495183&channelid=14