>> V.League 2011: Thành bại tại... thầy
>> Quyết không làm trâu chậm
>> Lối cũ ta về
Trao đổi với PV Báo Bóng đá về việc HLV Lai Hồng Vân mong muốn được ở lại K.KG, ông Lê Ngọc Chức (GĐĐH của CS.Đồng Tháp) cho biết: “HLV Lai Hồng Vân là người của CS.ĐT. Chúng tôi cho Kiên Giang mượn anh ấy 1 năm nên hết mùa bóng năm nay, anh Vân phải trở về làm việc cho đội nhà. Còn tâm tư nguyện vọng, muốn được mượn anh Vân, cũng như nguyện vọng được tiếp tục làm việc tại CLB Kiên Giang của anh Vân, đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy họ có ý kiến gì. Chuyện đi-ở của anh Vân phải đợi cuộc làm việc giữa 2 bên rồi mới xem xét”.
Ông Võ Đồng Lập (GĐĐH của K.KG) cũng có ý kiến phản hồi: “Vài ngày tới chúng tôi sẽ làm việc với phía Đồng Tháp để thống nhất chuyện đi-ở của HLV Lai Hồng Vân. Với những gì anh Vân đã cống hiến cho Kiên Giang chúng tôi mong muốn anh ấy ở lại. K.KG sẽ đề nghị Đồng Tháp cho mượn anh Vân thêm một thời gian nữa. Chúng tôi nghĩ rằng, với tình nghĩa khăng khít giữa hai bên, lãnh đạo Đồng Tháp chắc cũng không làm khó anh Vân”.
Cũng hôm qua, trao đổi với chúng tôi, HLV Lai Hồng Vân cũng tỏ rõ quan điểm: “Tôi sang Kiên Giang theo dạng biệt phái. Nay hết thời gian thì phải trở về để phục vụ tổ chức. Còn nguyện vọng, tôi rất muốn được tiếp tục gắn bó với K.KG. Tôi hay nói vui với các học trò, hình như số tôi hợp với “phong thủy” ở Kiên Giang. Nếu được ở lại biết đâu tôi sẽ còn làm được nhiều điều tốt hơn. Cũng phải nói thật, quãng thời gian gắn bó với Kiên Giang, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi thực sự không muốn xa các học trò và người hâm mộ Kiên Giang”.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi: “Trong trường hợp Đồng Tháp triệu hồi ông về để giữ chức HLV trưởng, thì liệu ông có nhận?”. Ông Vân trả lời: “Làm HLV trưởng của đội bóng tỉnh nhà luôn là một điều vinh dự. Nhưng thú thực, nếu nhận, tôi đã ngồi lên “chiếc ghế nóng” đó cách đây vài mùa rồi. Còn bây giờ làm cũng được thôi nhưng tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Nếu được quyền từ chối, có lẽ tôi sẽ từ chối…”
Như vậy, chuyện HLV Lai Hồng Vân có viết thêm được câu chuyện cổ tích với K.KG nữa hay không sẽ không chỉ phụ thuộc vào cái “duyên” của nhà cầm quân này, mà còn chờ những cái gật đầu của lãnh đạo CS.ĐT.
Trọng Thắng