Judd Apatow từng là đạo diễn của nhiều bộ phim hài có yếu tố sex như Tình một đêm (Knocked Up), Trai tân tuổi 40 (The 40 Year Old Virgin). Bộ Quên đi tình yêu cũ (Forgetting Sarah Marshall) còn xuất hiện cảnh “nuy” của nam diễn viên Jason Segel ngay ở đầu phim.
"Đưa những cảnh nóng vào phim 3D là những bước nhảy khá xa", ông giải thích, "Tôi không muốn khán giả xem 3D thấy mình đang ở giữa những cảnh nóng. Tôi không nghĩ mọi người thích nhìn thấy anh chàng Jason Segel cởi hết quần áo trong phim 3D".
Giới điện ảnh Hollywood gọi Judd Apatow là “vua hài”. Kể từ năm 2004 đến nay, hầu như tất cả các phim do ông làm đạo diễn hoặc viết kịch bản, hoặc sản xuất, hoặc cả “ba trong một” đều thành công vang dội.
Mê phim hài từ nhỏ, Apatow, 42 tuổi, khởi đầu sự nghiệp bằng các vai diễn hài trên sân khấu ở tuổi 17. Không thành công lắm với việc diễn xuất, ông bắt đầu viết lời thoại tếu cho các diễn viên khác. Sau nhiều nỗ lực xây dựng sự nghiệp ở Hollywood cả trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, đến năm 2004, Apatow đạt thành công lớn đầu tiên khi sản xuất bộ phim Anchorman (Người dẫn truyền hình), có sự tham gia của diễn viên Will Ferrell. Với chi phí sản xuất chỉ 26 triệu USD, bộ phim kiếm được tới 89 triệu USD.
Kể từ đó sự nghiệp Apatow lên như diều gặp gió. Năm 2005 ông làm nhà sản xuất, viết kịch bản đồng thời đạo diễn phim The 40 year old virgin (Trai tân tuổi 40). Bộ phim được giới phê bình khen ngợi và thu về gần 178 triệu USD, đưa nam diễn viên chính Steve Carell lên hàng sao. Năm 2007, lần thứ hai ông xuất chiêu “ba trong một” với Knocked up (Dính bầu) và thậm chí còn thành công lớn hơn với doanh thu 219 triệu USD. Tương tự, sau phim đó, chàng diễn viên hài vô danh, xấu xí, béo ục Seth Rogen vụt sáng, trở thành siêu sao Hollywood.
Giới điện ảnh đánh giá phong cách hài đặc trưng của Apatow là hài hước nhưng vẫn đầy xúc động. Trong vài năm qua rất nhiều đạo diễn bắt chước phong cách này. Chia sẻ bí quyết làm ra một bộ phim hài thành công, Apatow cho biết ông thường cố gắng bắt đầu bằng một câu chuyện và một ý tưởng xúc động mà ông thật sự tâm đắc, sau đó mới lồng yếu tố hài hước vào. "Chúng ta không thể bắt đầu bằng yếu tố hài trước rồi mới cố chèn tình cảm vào, bởi trước hết bạn phải có trái tim đã”.
Kiều Vui (tổng hợp)

