Ngày 12/10, Tập đoàn Qantas (Australia) công bố, việc thay đổi cơ cấu vốn trong công ty Jetstar Pacific gần đây giúp hãng hàng không giá rẻ này đạt mức tăng trưởng 30% về số lượng hành khách từ đầu năm đến nay.
Giá vé thấp cũng đã tạo điều kiện cho nhiều người đi du lịch bằng máy bay hơn.
Jetstar Pacific đạt gần một triệu lượt khách bay trong 6 tháng đầu năm 2009, đánh dấu sự tăng trưởng 30% về số lượng hành khách so với cùng kỳ năm ngoái.
Việc sử dụng thương hiệu Jetstar tại Việt Nam là sự hợp tác tích cực giữa Hãng hàng không Jetstar Airways thuộc Tập đoàn Qantas với các đối tác chiến lược tại Việt Nam là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) trong hoạt động của Jetstar Pacific.
Với việc thay đổi cơ cấu vốn, bổ sung thêm hàng triệu đôla vào đầu năm nay, hiện Qantas đang nắm giữ 27% cổ phần của Jetstar Pacific, và dự định tăng cổ phần lên 30% trong năm 2010.
Ông Bruce Buchanan, Tổng Giám đốc điều hành của Jetstar Airways Australia cho biết, việc tăng vốn này là riêng rẽ với lộ trình đầu tư và đã được hoạch định để gia tăng tiềm lực của hãng cũng như chuẩn bị cho bước tăng trưởng lớn hơn. "Chúng tôi có khát vọng mạnh mẽ tại Việt Nam. Thị trường này đã tăng trưởng 30% trong năm ngoái và tải cung ứng đã tăng lên 50%”, ông nói.
Jetstar Pacific đã đạt lợi nhuận tháng lần đầu tiên vào tháng 7/2009. Theo ông Buchanan "Jetstar Pacific đã có thể trở lại có lãi, điều này sẽ giúp mở rộng các mức giá vé rẻ của hãng để phục vụ nhiều hành khách hơn trong tương lai".
Không kể chi phí nhiên liệu, Jetstar Pacific cũng đã giảm được 29% chi phí trong năm qua và thị phần vận chuyển nội địa Việt Nam của Jetstar Pacific đã tăng từ 14% lên 23%.
Jetstar Pacific cũng đã đạt được những cải tiến đáng kể trong hoạt động khai thác, với tỷ lệ các chuyến bay đúng giờ tăng từ 50% lên đến hơn 80% và hệ số sử dụng ghế tăng từ dưới 80% lên đến 85%.
Jetstar hiện khai thác 4 chuyến/tuần giữa Darwin và Thành phố Hồ Chí Minh với đội máy bay A320 đặt tại Australia./.
Minh Hạnh (Vietnam+)