Theo hãng tin Reuters, phát biểu trước cử tọa ủng hộ Israel là Ủy ban Công vụ về Israel ở Mỹ (AIPAC), bà Clinton nói rằng chính sách xây dựng khu định cư Do Thái tại Đông Jerusalem và Bờ Tây của Israel gây nguy hiểm cho tiến trình đàm phán hòa bình với người Palestine và làm xói mòn lòng tin giữa Israel và Mỹ.
Nhưng tiếp theo đó, Thủ tướng Netanyahu lại tuyên bố giống như lời phản bác gián tiếp: “Dân tộc Do Thái từng xây dựng Jerusalem trong 3.000 năm qua và ngày nay đang tiếp tục xây dựng. Jerusalem không phải là khu định cư mà là thủ đô của chúng tôi”.
Trước đó, Israel đã gây bất đồng với người Mỹ khi tuyên bố dự án xây dựng 1.600 ngôi nhà tại Đông Jerusalem, trong lúc có mặt Phó Tổng thống (TT) Mỹ Joe Biden tại Trung Đông để đôn đốc hòa bình hồi đầu tháng 3.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) được tiếp đón tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22-3. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, lần này, ông Netanyahu tế nhị không nhắc lại dự án nói trên. Trước cuộc tiếp xúc với AIPAC, ông đã dùng cơm với Phó TT Biden - người mà ông đã ngỏ lời xin lỗi. Thông tin từ Nhà Trắng cho rằng cuộc gặp sau đó với TT Barack Obama vào ngày 23-3 cũng chỉ là bữa ăn riêng tư.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Palestine - vốn vẫn xem Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước mới - khẳng định lại quan điểm cho rằng việc xây dựng khu định cư Do Thái tại nơi này là hủy diệt tiến trình hòa bình.
Trong cuộc hội đàm với TT Palestine Mahmoud Abbas tại thủ đô Amman của Jorrdan hôm 22-3, đặc sứ Mỹ về Trung Đông George Mitchell khuyên các bên nên “bình tĩnh và hòa dịu”.