Jack Ma vung tiền để trở thành "ông trùm" của loạt siêu sao Hàn Quốc

Tỷ phú Jack Ma vừa chi khoảng 30 triệu USD để nắm 4% cổ phần tại công y giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment.

Ngày 11/2, nguồn tin được tiết lộ cho biết một trong những công ty lớn bậc nhất Trung Quốc là Alibaba sẽ nắm giữ cổ phần thiểu số của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc là SM Entertainment thông qua việc mua cổ phiếu.

Sau thương vụ này, Alibaba sẽ sở hữu 4% cổ phần của SM Entertainment. Dù đây là con số không lớn nhưng điều này làm nảy sinh nhiều đồn đoán về tương lai của cả 2 công ty. Rõ ràng SM Entertainment đang trong quá trình ôm tham vọng trở thành một công ty toàn cầu.

Với việc hợp tác cùng Alibaba, SM sẽ được hưởng lợi từ mạng lưới phân phối nhạc trực tuyến và nguồn lực marketing dồi dào của “gã khổng lồ thương mại điện tử” tại Trung Quốc và nhiều nước khác.

Mức giá cổ phiếu của SM Entertainment tại thời điểm công bố thỏa thuận vào khoảng 34 USD/cổ phiếu trong khi số lượng cổ phiếu được bán ra là 870.000 tức là Alibaba đã chi khoảng 30 triệu USD để nắm 4% cổ phần tại SM.

Trước đó vào năm 2014, đã có tin đồn cho biết Alibaba đầu tư 90 triệu USD vào SM Entertainment nhưng công ty này sau đó đã phủ nhận.

(Ảnh minh họa).

SM Entertainment được thành lập bởi nhạc sỹ nổi tiếng Hàn Quốc là Lee Soo-Man. Rất nhiều ngôi sao, nhóm nổi tiếng của xứ sở Kim Chi đều thuộc quản lý của công ty này.

SM chuyên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo năng khiếu, sản xuất và phát hành các sản phẩm âm nhạc K-pop, được sáng lập bởi Lee Soo Man. Chủ tịch Lee Soo Man là người đi tiên phong trong nền công nghiệp idol. Đây cũng là cái nôi của những ban nhạc huyền thoại trong giới K-pop như H.O.T., S.E.S. hay Shinhwa, và hiện tại là BoA, TVXQ (hiện chỉ còn hai thành viên U-Know và Max), The Grace, Zhang Li Yin, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, f(x), EXO và Red Velvet.

Nhắc đến hình tượng xây dựng Idol của SM, người ta sẽ nghĩ ngay đến những chàng hoàng tử cưỡi ngựa bạch mã, những cô nàng công chúa đáng yêu. Đặc biệt, SM được coi là công ty có sự dung hòa rất tốt về chất lượng thanh nhạc của ca sĩ và vũ đạo.

Năm 2012, vốn hóa thị trường của SM Entertainment đã đạt 1,24 tỷ USD.

Jack Ma thực sự có bao nhiêu tiền?

Jack Ma - nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba là một tỷ phú giàu có. Điều này đúng ngay cả trước khi Alibaba đạt mức IPO kỷ lục vào năm 2012 đẩy giá trị công ty lên mức cao kỷ lục. Vậy thực sự thì người đàn ông này giàu cỡ nào?

Câu trả lời đơn giản nhất có lẽ là 24,8 tỷ USD. Đây là con số được Forbes đánh giá tính đến thời điểm ngày 15/6/2015 dựa trên giá trị cổ phiếu tại Alibaba và một số khoản đầu tư khác của ông. Cũng có những con số khác được công bố nhưng hầu hết, giới truyền thông đều đồng ý rằng tài sản của Jack Ma hiện trị giá hơn 20 tỷ USD.

Tuy nhiên, còn một câu trả lời chính xác hơn cho câu hỏi trên đó là: Nó rất phức tạp. Hiển nhiên, giá trị cổ phiếu tại Alibaba của Jack Ma thay đổi ngày này qua ngày khác, vì vậy tổng tài sản của ông có thể lên xuống thất thường chỉ qua 1 đêm. Ngoài ra, Jack Ma cũng còn nhiều khoản đầu tư tại các công ty tư nhân vì vậy rất khó để xác định được con số chính xác.

Ví dụ, Jack Ma gần đây đã dẫn đầu trong vòng huy động vốn trị giá 128 triệu USD của LeTV để tách khỏi LeTV Sports. Tuy nhiên, chính xác số tiền mà Jack Ma đầu tư vào công ty này không được công bố chính thức. Bên cạnh Quỹ đầu tư tư nhân Yunfeng Capital, Jack Ma còn có nhiều khoản đầu tư không tiết lộ vì thế rất khó để tính toán chính xác số tài sản thực sự của ông.

Tuy nhiên, có một điều không cần phải bàn cãi đó là tổng tài sản của Jack Ma đang có xu hướng tăng. Khoảng 1 năm trước, vào tháng 3/2014, tài sản của Jack Ma chỉ trị giá 10 tỷ USD theo thống kê của Forbes. Cùng thời điểm, Bloomberg lại đánh giá khối tài sản của Jack Ma trị giá 12,5 tỷ USD. Tuy nhiên, cả 2 con số này đều rất nhỏ so với mức trên 20 tỷ USD như đánh giá ở thời điểm hiện tại. Quay trở lại thời điểm năm 2011, tài sản của Ma thậm chí không vượt quá 2 tỷ USD. Như vậy, tổng tài sản của Jack Ma đã tăng hơn 10 lần trong 4 năm qua.

Cuối cùng, dù tổng tài sản của Jack Ma có trị giá bao nhiêu đi chăng nữa, nếu ai đó có cảm thấy ghen tị thì đừng bận tâm: Jack Ma từng nói rằng trở thành người quá giàu có mang lại nhiều đau khổ hơn là niềm vinh hạnh và ông nhớ những ngày tháng chỉ kiếm được 12 USD/tháng.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/bi-quyet-lam-giau/jack-ma-vung-tien-de-tro-thanh-ong-trum-cua-loat-sieu-sao-a132548.html