Kết thúc bất ngờ
Ngày 19.4, một người qua đường tình cờ phát hiện người đàn ông nước ngoài nằm sóng soài bên chiếc xe đạp trên tuyến đường ven biển gần thành phố Cape Town, Nam Phi. Xe cấp cứu được gọi tới, nhưng nạn nhân nhanh chóng được xác định là đã tử vong.
Nhân thân của Pietro Ferrero (Ferrero Đệ Tam) sau đó được xác định và tuy nguyên nhân của cú ngã xe khiến ông tử vong chưa được công bố, nhưng các nhân viên y tế cho rằng có thể do ông bị lên cơn đau tim.
Pietro Ferrero ra đi đột ngột trong chuyến công cán cùng cha là ông Michele Ferrero tới Nam Phi. Vốn là người rất mê đi xe đạp, tranh thủ giờ nghỉ giải lao sau cuộc họp tập luyện đạp xe theo lệ thường…
Ngoại trưởng Italia Franco Frattini ca ngợi Pietro Ferrero là người biết cách thể hiện những khía cạnh tốt đẹp nhất của lịch sử ngành công nghiệp Italia. Đó là nỗ lực không ngừng tìm kiếm tài năng, sức sáng tạo, sự quyết đoán để cạnh tranh thậm chí cả trong những thời khắc khó khăn nhất…
“Đây là tổn thất rất lớn”, ông Michele Quintano - giáo sư ngành kinh tế và quản trị tại đại học Parthenope tại Naples - bày tỏ.
Ông Pietro Ferrero ra đi để lại vợ và ba người con - báo la Repubblica đưa tin.
Pietro Ferrero tốt nghiệp ngành sinh vật học tại đại học Turin; từng giữ vị thế Giám đốc Ifil SpA - công ty cổ phần mẹ cho một gia đình tỉ phú khác ở Turin là nhà Agnelli, vốn sáng lập ra hãng Fiat SpA. Ông còn từng là giám đốc của Mediobanca SpA - ngân hàng đầu tư thương mại công cộng lớn nhất của Italia.
Ferrero Đệ Tam bắt đầu làm việc cho tập đoàn Ferrero tại Đức từ năm 1985, sau đó chuyển về trụ sở chính của hãng ở Alba – thành phố ở phía bắc Italia, đặc trách lĩnh vực kỹ thật và sản xuất.
Năm 1992, anh chịu trách nhiệm về vấn để quản lý hoạt động tại chi nhánh Châu Âu của Ferrero Group. Trước khi mất, Ferrero Đệ Tam là Giám đốc điều hành của Ferrero International S.A.- chi nhánh tại Luxembourg của Ferrero Group, kiêm Chủ tịch Ferrero SpA - chi nhánh tại Italia của tập đoàn.
Làm nên từ hạt phỉ
Hãng Ferrero do người ông nội mà Ferrero Đệ Tam mang tên, cụ Pietro Ferrero (Ferrero Đệ Nhất) sáng lập ra năm 1942, khi đó chỉ chuyên cung cấp hàng cho hãng bánh ngọt do vợ ông là bà Piera điều hành tại Alba thuộc vùng Piedmont.
Thời đó Italia đang trong quá trình tái thiết sau Thế chiến II, do vậy cacao là nguyên liệu chính để làm bánh kẹo rất khó mua và đắt đỏ. Trước tình hình này, Ferrero Đệ Nhất quyết định khai thác triệt để nguồn nguyên liệu riêng rất dồi dào của vùng Piedmont là hạt phỉ. Trộn thứ nguyên liệu địa phương này với cacao, ông thu được loại bột phết lên bánh mang tên Nutella, sau này trở thành một thành công mang tầm quốc tế. Nay thì loại kẹo sôcôla phết Nutella và Tic Tacs đã bán chạy vào hạng nhất trên thế giới.
Dòng các sản phẩm đó của nhà Ferrero trở nên có tiếng trên thị trường quốc tế khi quyền lãnh đạo hãng được Ferrero Đệ Nhất chuyển giao cho người con trai Michele Ferrero (Ferrero Đệ Nhị). Dưới bàn tay lèo lái khôn ngoan của ông Michele, hãng bánh kẹo của gia tộc Ferrero ngày càng nổi tiếng và mở rộng tầm vươn xa. Khởi đầu từ Đức năm 1956, sau đó lan sang Đông Âu, Nga và Mỹ Latinh trong thời thập niên 1990.
Nay tập đoàn đã có được nguồn thu nhập 8,5 tỉ USD và sở hữu hơn 21.600 nhân viên làm việc trong 18 nhà máy trên khắp thế giới. Hãng sản xuất loại kẹo Tic Tacs có mặt tại Mỹ từ năm 1969, đã bán được 6,6 tỉ euro (9,4 tỉ USD) trong năm tài khóa 2009-2010 (kết thúc vào ngày 31.8 vừa qua), tăng 4,3%.
Điều được tập đoàn Ferrero tự hào nhất là “các xí nghiệp xã hội” của mình. Đó là những nhà máy địa phương của Ferrero tại các khu vực cần thiết nhất trên thế giới, bao gồm: Nam Phi, Ấn Độ, Cameroon, nơi tạo nhiều việc làm cho cư dân địa phương. Đồng thời một phần lợi tức được trích lại dành cho các quỹ giáo dục và chăm sóc y tế cho trẻ em.
Ferrero Đệ Nhị nhanh chóng gia tăng nguồn tài sản của nhà Ferrero lên tới 18 tỉ USD, đưa ông trở thành người giàu nhất Italia và được xếp ở vị trí thứ 31 trong bảng xếp hạng của Forbes những tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2011. Đây là vị thế cao nhất với người Italia.
Cái chết của Pietro Ferrero xảy ra khi các quan chức hãng đang cân nhắc việc tiếp quản cuộc chiến giành Parmalat SpA (PLT), hãng sữa lớn nhất Italia.
Linh Quyên (Theo Boston Globe, Bloomberg)