I-ta-li-a sẵn sàng đối phó với khả năng động đất trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G-8

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 14 lượt xem

I-ta-li-a, nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G-8), đã sẵn sàng đối phó với khả năng xảy ra một trận động đất mạnh xấp xỉ 6 độ rích-te với phương án sơ tán các nhà lãnh đạo G-8 bằng trực thăng.

Thủ tướng I-ta-li-a Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni (Silvio Berlusconi) ngày 2/7 khẳng định công việc chuẩn bị cho Hội nghị đã xong, đồng thời trấn an các nguyên thủ G-8 về sự an toàn của Hội nghị giữa lúc có những quan ngại về sự tàn phá của động đất tại A-qui-la (L'Aquila), thủ phủ vùng A-brút-xô (Abruzzo), chỉ 4 ngày trước khi Hội nghị khai mạc ở đây.

Ngày 2/7, hàng nghìn người dân của thành phố này đã đổ ra đường trong cơn hoảng loạn, sau khi một trận động đất mạnh 4,6 độ rích-te ở độ sâu 8,8 km làm rung chuyển thành phố và vùng phụ cận. Trước đó, một loạt trận động đất có cường độ thấp hơn đã liên tục xảy ra trong nhiều ngày nay. Tuần trước, A-qui-la cũng đã rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 4,6 độ rích-te, nhưng không gây thiệt hại về người và của.

Theo các nhà khoa học, đây là thời điểm mà cấu trúc vỏ Trái Đất bên dưới vùng A-brút-xô tiếp tục có những thay đổi, dẫn đến một loạt trận động đất mới trong cả những ngày diễn ra Hội nghị, với những chấn rung có cường độ trên 3 độ rích-te.

Trước đó, ngày 6/4, một trận động đất mạnh 5,8 độ rích-te đã tàn phá A-qui-la và vùng A-brút-xô, làm 293 người chết, hơn 50 nghìn người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế ước tính hơn 10 tỉ ơ-rô. Sau thảm họa này, Chính phủ I-ta-li-a đã quyết định chuyển địa điểm đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G-8 từ đảo Mát-đa-lê-na (Maddalena) ở Địa Trung Hải đến A-qui-la để chia sẻ nỗi mất mát và thiệt hại của vùng này, đồng thời nhằm mục tiêu tái thiết A-brút-xô sau thảm họa./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang