Phó Tổng thống Biden cùng phu nhân trong chuyến thăm đến Israel.
"Trong suốt 40 năm qua, không có chính phủ Israel nào từng hạn chế việc xây dựng ở khu vực Jerusalem," ông Netanyahu cho biết trong một bài phát biểu trước Quốc hội.
Mỹ đã lên án kế hoạch của Israel trong việc xây thêm 1.600 căn hộ mới cho người Do Thái ở Ramat Shlomo thuộc Jerusalem – nơi đang là trung tâm của cuộc xung đột Trung Đông.
Việc Israel đưa ra thông báo về kế hoạch xây dựng mới nói trên ngay trong chuyến thăm hồi tuần trước của Phó Tổng thống Joe Biden đã khiến Nhà Trắng bối rối. Ngoại trưởng Hillary Clinton - người hiếm khi đưa ra những phát biểu gay gắt, đã phải gọi đó là một sự xúc phạm.
Palestine - nước vừa đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp với Israel dưới sự trung gian của Mỹ - cũng đã tuyên bố họ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán này nữa trừ khi kế hoạch xây dựng thêm các khu định cư mới được hủy bỏ.
Báo chí Israel cho biết bà Hillary hồi tuần trước đã yêu cầu Israel hủy bỏ quyết định xây thêm khu định cư ở Ramat Shlomo. Những phát biểu mới nhất của Thủ tướng Netanyahu dường như là để gửi đi thông điệp cho Washington rằng ông tin ông đã có sự ủng hộ về mặt chính trị ở trong nước để đương đầu với áp lực của Mỹ.
Kiệt Linh - (theo Reuters)