Theo quân đội Israel, vụ thử nghiệm này bao gồm một phiên bản hệ thống tên lửa với khả năng đánh chặn rocket tiên tiến. Một tên lửa đánh chặn đã được phóng từ tàu Lahav – tàu hộ tống nhỏ lớp Sa’ar-5 – của Hải quân Israel đã đánh chặn thành công mục tiêu giả định là một tên lửa của đối phương.
Trước đó, trong tháng này Tel Aviv đã thực hiện 2 vụ thử tên lửa. Hôm 22/7, Israel đã bắn thử hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow II tại một bãi phóng của Mỹ ngoài khơi California. Tuy nhiên, vụ thử đã không thành công do một vài trục trặc cản trở việc phóng bộ phận đánh chặn của hệ thống này. Hôm 15/7, Israel đã thực hiện thành công một loạt vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome, được thiết kế để bảo vệ Israel chống lại các vụ tấn công bằng tên lửa và rocket tầm ngắn.
Barak là hệ thống tên lửa tiên tiến do Israel chế tạo. Hệ thống này được thiết kế để chống lại những đe dọa trên không và tên lửa chống tàu.
Cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa Barak diễn ra vào ngày 16/8/1991.
Hệ thống tên lửa Barak sử dụng các kĩ thuật radar tiên tiến và được bắn đi nhờ một bệ phóng thẳng đứng. Nó được triển khai và vận hành thành công trên các tàu khác nhau của hải quân một vài quốc gia.




















